Tàu hạng nhất dừng ở ga Thanh Hóa

Thua thì đã đành nhưng cái cách mà họ thua khiến nhiều người dù lạc quan nhất cũng không dám hy vọng Thanh Hóa sẽ làm nên một cuộc đào thoát khi mà họ chơi với tinh thần rệu rã, thi đấu bạc nhược như vậy. Những bất ổn sâu xa trong lòng nội bộ đã cướp nốt thứ vũ khí tinh thần cuối cùng của các cầu thủ trẻ Thanh Hóa. Họ ra trận mà không có một thứ vũ khí nào để đối phương phải ngán. Hôm qua thì chính thầy trò HLV Hữu Thắng dù làm khách vẫn đủ thời gian để trừng phạt Thanh Hóa một cách dễ dàng ngay trên sân Thanh Hóa.

Trước trận gặp T&T Hà Nội, Thanh Hóa đã có cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ nhằm động viên và ổn định tinh thần cầu thủ. Mức thưởng đã được nâng lên kỷ lục 500 triệu đồng cho một trận thắng nhưng tiền không thể vực lại sự rệu rã của đội bóng này.

Chuyến tàu về hạng nhất xem như đã dừng lại ở ga Thanh Hóa và có đến hơn 90% mùa tới Thanh Hóa phải chơi ở hạng dưới này.

THANH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm