Tấn Đại đoạt 'Mãnh liệt tinh thần Việt Nam' Cúp Truyền Hình

Ở chặng thi đấu dài 36 km, vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết - TP Pleiku (Gia Lai), chiến thắng hai sprint thưởng giúp tay đua trẻ Hà Kiều Tấn Đại được bầu chọn trao giải "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam". Giải thưởng vinh danh những tay đua nỗ lực, tấn công không biết mệt mỏi của các tay đua trẻ.

Trước Tấn Đại, tài năng trẻ đội RDCO Vĩnh Long Võ Thanh An (người chiến thắng chặng 6) từng được tôn vinh giải thưởng này. Đây là sự ghi nhận đáng trận trọng dành cho những tài năng tương lai của xe đạp Việt Nam.

Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng - Quân khu 7 Trisport luôn là tay đua xếp đầu mỗi khi đoàn đua chuẩn bị xuất phát.

Sau khi cờ lệnh được phát lên, Tấn Đại cùng vài tay đua tấn công tách tốp.

Sở trường về nước rút, Tấn Đại luôn là người cán mức đến đầu tiên tại hai sprint rút dọc đường.

Phía sau, các đối thủ tổ chức các cuộc tăng tốc bám đuổi...

...nhưng êkíp TP.HCM Anh Văn Hội Việt Mỹ luôn là đội điều tiết và cầm trịch thế trận.

Huỳnh Thanh Tùng tiến lên dẫn đầu tốp đông, đuổi theo nhóm đầu bởi nếu để Nguyễn Văn Dương (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) bứt phá đi quá xa, tay đua áo lính sẽ để mất chiếc áo vàng sau 9 chặng thống trị.

Ở vòng đua cuối, Lê Nguyệt Minh được các đồng đội đưa vào vị trí tung nước rút thuận lợi, lần thứ 4 đánh bại "kỳ phùng địch thủ" Nguyễn Thành Tâm (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) giành chiến thắng sau 50 phút 38 giây tranh tài.

Chiến thắng thứ 4 giúp tay đua TP Hồ Chí Minh MM MegaMarket gia tăng cách biệt trên bảng điểm áo xanh.

Cán mức đến vị trí 15, Huỳnh Thanh Tùng tiếp tục bảo vệ thành công áo vàng sau 10 chặng.

Sáng mai 23-4, các tay đua bước vào thi đấu chặng 10 dài nhất giải, 220 km xuất phát từ Pleiku về TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm