Taekwondo tại ASIAD 16: Lo khó hoàn thành

Chiến lược pha trộn sức trẻ với kinh nghiệm lần này vô tình để lộ ra sự chệch choạc. Ngoài Nguyễn Thị Hoài Thu (HCV SEA Games 24, 25) và Nguyễn Trọng Cường (ba lần vô địch SEA Games), số còn lại đều là các VĐV ở dạng triển vọng như Vũ Thị Hậu (hạng 49 kg), Nghiêm Thị Huyền (hạng 57 kg), Nguyễn Thị Đường (hạng 62 kg), Chu Hoàng Diệu Linh (hạng 67 kg), Hà Thị Nguyên (hạng 72 kg), Lê Huỳnh Châu (hạng 58 kg), Dương Thanh Tâm (hạng 74 kg)... Các VĐV này bản lĩnh trận mạc những giải đấu lớn chưa có. Đáng tiếc là á quân Olympic trẻ thế giới 2010 Nguyễn Thanh Thảo (-55 kg) và HCĐ Olympic trẻ Nguyễn Quốc Cường (-55 kg) không có mặt tại ASIAD 16.

Nếu so sánh các kỳ ASIAD trước, nội dung sở trường của Việt Nam là hạng cân nam thì đến ASIAD 16, hy vọng giành huy chương lại đặt vào tuyến nữ, nhắm vào Hoài Thu. Có thể lấy lý do hàng loạt võ sĩ hàng đầu chia tay sàn đấu, để lại khoảng trống nên việc đưa VĐV trẻ dự ASIAD 16 là một thử thách lớn.

Chính vì thế mà hái vàng với taekwondo Việt Nam vẫn rất là thách thức lớn.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm