Suphanat khiến Công Phượng 'ngửi khói'; Xuân Trường trễ hẹn

“Thần đồng” Thái Lan khiến Công Phượng “ngửi khói”

Giá trị của tiền đạo 17 tuổi, Suphanat Mueanta bắt đầu nhảy múa sau khi một vài đội bóng Nhật Bản ngỏ ý chiêu mộ anh.

Suphanat Mueanta (54) được định giá cao hơn Công Phượng gấp nhiều lần trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh: BRU

Truyền thông Thái Lan cho biết đội ngũ tuyển trạch viên của J-League bắt đầu chú ý đến cầu thủ đang khoác áo CLB Buriram United. Theo đồn đoán nếu mọi việc ngã ngũ, đương kim á quân Thai-League 2019 có thể bỏ túi hơn 1,5 triệu euro từ thương vụ này.

Trên thị trường chuyển nhượng, tiền đạo sinh năm 2002 hiện được định giá 500.000 euro, tức hơn gấp 2,5 lần giá trị của đồng nghiệp từng khoác áo CLB châu Âu Công Phượng (có giá 200.000 euro). Bên cạnh đó, tuổi 17 cũng khiến Suphanat được giá hơn các đồng nghiệp khác, bởi giá trị tài năng tiềm tàng của anh.

Để lấy được chữ ký của Suphanat, dự kiến CLB Nhật Bản phải chi hơn 1,5 triệu euro. Ảnh: BRU

Trưởng thành từ lò đào tạo Buriram United, cầu thủ được mệnh danh “thần đồng” bóng đá Thái Lan được đội chủ sân Thunder Castle đưa lên đội một từ rất sớm. Suphanat hiện ghi được 10 bàn thắng trong số 35 trận đấu trong màu áo Buriram United, giành danh hiệu cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai-League khi mới 15 tuổi chín tháng. Tương tự, anh cũng lập thành tích này tại AFC Champions League, VCK U-23 châu Á khi mới 17 tuổi 159 ngày.

Hiện tại ở đội tuyển Thái Lan lẫn cấp độ các đội trẻ, Suphanat là trụ cột không thể thiếu của HLV Akira Nishino. Khả năng Suphanat cập bến J-League rất khả thi bởi Nhật Bản được xem là môi trường tốt dành cho các tuyển thủ Thái Lan như Chanathip, Dangda hay Theerathoon.

Xuân Trường dính chấn thương dây chằng khi tập trung đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Xuân Trường dự kiến trở lại vào tháng 7

HLV trưởng CLB HA Gia Lai tiết lộ, tiền vệ Lương Xuân Trường có thể trở lại sân cỏ vào tháng 7 tới, tức trễ hai tháng so với dự kiến do chấn thương của anh tiến triển khá chậm.

Sau trận hòa kịch tính trước Viettel tại vòng 2 V-League, người hâm mộ đội bóng phố núi kỳ vọng Xuân Trường sớm bình phục, hòng chia sẻ một phần trọng trách cùng Tuấn Anh. Tuy nhiên, theo tiết lộ của HLV Lee Tae-hoon, thời điểm Trường “híp” ra sân chưa thể nói trước được gì. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: “Tôi không thể chắc chắn về thời điểm Xuân Trường quay trở lại sân cỏ. Cậu ấy đang tích cực tập luyện hồi phục, mong được thi đấu sớm nhất. Theo tính toán của tôi, Xuân Trường có thể hồi phục hoàn toàn vào tháng 7”.

Vắng Xuân Trường, Tuấn Anh thiếu trợ thủ đắc lực tại V-League. Ảnh: VPF

Tính từ thời điểm đứt dây chằng chéo hồi tháng 10-2019 khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia, Xuân Trường đã trải qua gần năm tháng chữa trị và tập luyện hồi phục. Tuy nhiên, do bùng phát đại dịch COVID-19 tại Hàn Quốc, Trường “híp” phải trở lại Việt Nam tập luyện theo giáo án của bác sĩ.

Sau khi trở về từ Thai-League nửa mùa giải 2019, Xuân Trường - Tuấn Anh trở thành bộ đôi cực kỳ nguy hiểm của HA Gia Lai tại đấu trường V-League. Hiện tại, vị trí trợ thủ đắc lực của Tuấn Anh hiện đang được ngoại binh Kelly Kester đảm đương rất hiệu quả, giúp HA Gia Lai giành được 4 điểm tạm xếp thứ ba trên bảng xếp hạng sau CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn sau hai vòng đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm