Sức khỏe sa sút, Vũ Thị Hương giã từ đường chạy

"Trước khi đưa ra quyết định, tôi cũng cân nhắc rất nhiều", Vũ Thị Hương chia sẻ. "Các bác sĩ thông báo sức khỏe của tôi không cho phép cơ thể tiếp tục vận động ở cường độ cao. Cuối năm 2013 tôi phải phẫu thuật cắt u nang buồng trứng nên sức khỏe từ đó cũng sa sút. Đam mê còn lớn lắm, phải nghỉ ngang sau 15 năm gắn bó với đường chạy, quả thực rất tiếc nuối. Nhưng năm nay tôi cũng đã 29 tuổi rồi".

Điều nữ vận động viên sinh năm 1986 thấy tiếc nuối nhất là SEA Games 28 đã cận kề nhưng cô buộc phải ngừng thi đấu. Các bác sĩ lo ngại sức khỏe của Vũ Thị Hương, sau khi cô trở về từ Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á 2014. Chưa kịp mừng khi đoạt ba tấm HC vàng cho đoàn Việt Nam, cô gái quê Thái Nguyên đã phải nhập viện suốt một tháng qua vì kiệt sức.

IMG-4880a-6063-1387280450-5913-142189722

Trong sự nghiệp, Vũ Thị Hương đoạt 8 HC vàng điền kinh Đông Nam Á và châu Á ở đường chạy ngắn nữ. Ảnh:Đức Đồng.

"Đó có lẽ là những tấm HC cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Dù có giấy triệu tập lên đội tuyển chuẩn bị SEA Games 2015 diễn ra vào tháng 6, nhưng tôi phải xin rút lui. Tôi cũng sẽ xin phép đơn vị chủ quản An Giang không thi đấu trong các giải đấu trong nước vì bác sĩ khuyên tôi nên dừng lại đúng lúc", Hương cho biết.

"Cô gái vàng" làng điền kinh Việt Nam chia sẻ thêm quyết định có phần chóng vánh của cô cũng liên quan đến việc học tập. Là sinh viên năm cuối Đại học Thể dục thể thao TP HCM chuyên sâu điền kinh, nhưng Hương mới hoàn thành đến năm hai, bởi nợ môn quá nhiều trong suốt những năm qua. Đã gần bước qua tuổi 30, con đường thi đấu cũng không còn dài, Hương muốn chuyên tâm vào việc học tập để sớm có tấm bằng HLV điền kinh sau khi ra trường.

"Tôi đã có những giây phút hạnh phúc khi đứng trên bục cao nhất nhận HC vàng và nghe Quốc ca vang lên trên sân vận động. Song bây giờ phải ngừng lại để lo cho cuộc sống, tương lai của mình và con đường đi học là điều tôi lựa chọn. Dù buồn, tôi thấy mình đã đúng khi đưa ra quyết định này", Hương cho biết thêm.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Vũ Thị Hương đoạt tổng cộng bốn HC vàng 100 mét SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 và ba HC vàng 200 mét SEA Games 2007, 2009 và 2013. Cô còn giành HC vàng 100 mét tại Asian Indoor Games 2009, ba HC bạc và một HC đồng tại giải điền kinh châu Á. Tại đấu trường ASIAD 16 ở Quảng Châu (Trung Quốc), Hương giành một HC bạc (200 mét) và HC đồng (100 mét).

Theo Đông Anh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm