Sức hút từ Công Phượng, Incheon 'mở sóng' đến fan Việt

Sức hút từ Công Phượng, K-League chơi đẹp với fan Việt

Với sức hút từ tiền đạo Công Phượng, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc vừa đưa ra quyết định chưa từng có tiền lệ, trực tuyến miễn phí tất các trận đấu của Incheon Utd trên trang chủ K-League.

Fans Việt kỳ vọng tiền đạo Công Phượng ngạo nghễ xuất phát trong đội hình chính Incheon Utd ở lượt đấu thứ 2. Ảnh: Incheon

Theo đó, các trận đấu Incheon Utd phát trực tuyến miễn phí theo hình thức không chặn IP (Internet Protocol, giao thức mạng) trên toàn thế giới. Tất cả nhờ từ khóa CP10, xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội sau khi tiền đạo xứ Nghệ ký hợp đồng với Incheon. Lượng CĐV Việt Nam quan tâm K-League tăng mạnh, hơn 20 ngàn lượt theo dõi, tờ Sports Seoul đưa tin.

Với quyết định trên, người hâm mộ Việt Nam sẽ thoải mái thưởng thức các trận đấu của đội bóng Công Phượng, với chất lượng hình ảnh cực đỉnh.

Ở trận ra quân hòa Jeju Utd 1-1, Incheon Utd lập kỷ lục về bán vé đồng thời đón lượng CĐV đến sân đông đảo chưa từng có.

Tại lượt đấu thứ hai diễn ra ngày 9-3, Incheon Utd tiếp tục đá sân nhà tiếp Gyeongnam FC. Với cú hat-trick thiết lập trong trận đấu tập đè bẹp ĐH Tonsei 8-0, fan Việt kỳ vọng khả năng Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung vào sân cực lớn.

Trợ lý Lee Tae-hoon và HLV Nguyễn Hữu Thắng từng đối mặt nhau tại AFF Cup 2016. Ảnh: Phạm Huy.

HA Gia Lai đưa giám đốc kỹ thuật lên làm trợ lý tuyển Việt Nam

Đặt chân đến phố núi chưa lâu, Giám đốc kỹ thuật HA Gia Lai Lee Tae-hoon đã được tiến cử làm trợ lý HLV Park Hang-seo. Và bầu Đức đã chấp nhận đề nghị này từ VFF.

HLV Lee Tae-hoon thực ra không xa lạ gì với bóng đá Đông Nam Á khi ông có tổng cộng bảy năm cùng ăn, cùng ngủ với đội tuyển Campuchia. Ông cùng “Những chiến binh Angkor” tham dự ba kỳ SEA Games, AFF Cup và rất am hiểu bóng đá khu vực. Đây cũng chính là điều kiện mà HLV Park Hang-seo yêu cầu từ người trợ lý mới. Lee Tae-hoon sẽ là trợ thủ đắc lực của Park Hang-seo trong hành trình vòng loại U-23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30 tại Philippines.

Cùng với sự có mặt của tân trợ lý Lee Tae-hoon, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chào đón HLV thể lực Park Sung-gyun. Theo thỏa thuận, chuyên gia thể lực sinh 1990 đồng ý thử việc với tuyển U-23 trước khi đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong quyết định mới nhất từ VFF, Park Hang-seo giữ chức HLV U-23 Việt Nam tranh tài SEA Games 30. Trước đó, vị trí này được VFF quyết định trao cho trợ lý số 1 Lee Young-jin.

Bóng đá Thái Lan rất nhanh tay khi kéo tiền vệ hai quốc tịch Anh - Thái, Leon Pitchaya James về thi đấu trong màu áo U-19 Thái Lan. Ảnh: AP

Thái Lan tăng cường sao trẻ từ Leicester City về đấu U-19 Việt Nam

Tài năng 17 tuổi, Leon Pitchaya James đang thi đấu tại đội trẻ Leicester City vừa được liên đoàn bóng đá Thái (FAT) triệu tập về tham dự giải U-19 quốc tế, diễn ra từ ngày 23 đến 30-3 tại TP Nha Trang.

Leon James vừa ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho Leicester City, thi đấu Ngoại hạng Anh dành cho lứa tuổi U-18. Sở dĩ chân sút đa năng này được FAT triệu tập tham gia tuyển U-19 Thái Lan bởi anh mang hai quốc tịch Thái – Anh, tránh khả năng bóng đá Anh tranh quyền sử dụng trước. Leon Pitchaya James được đánh giá rất cao vị trí tiền vệ phòng ngự, thuộc dạng hàng “độc” của bóng đá Thái Lan.

Ngày 4-3, chân sút cao 1,78 mét đã hội quân cùng U-19 Thái Lan tập luyện tại ĐH Bangkok Thonburi, trước khi đến Nha Trang tham gia giải U-19 quốc tế. Giải đấu gồm chủ nhà – U-19 tuyển chọn Việt Nam (bao gồm các cầu thủ hay nhất từ VCK U-19 diễn ra trước đó tại Pleiku), U-19 Thái Lan, U-19 Myanmar, U-19 Đài Loan và một đội bóng đến từ Tây Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm