Suarez “nổ” tưng bừng, HLV Cherchesov không mắc cỡ

Tiền đạo người Uruguay Luis Suarez sung sướng chia sẻ anh dành tặng chiến thắng 3-0 trước đội tuyển Nga tại vòng chung kết World Cup cho những người ủng hộ đội tuyển quốc gia. Chân sút của Barcelona đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội nhà nói rằng anh muốn “nhận ra tất cả những người Uruguay đã đến Nga cổ vũ cho đội tuyển Uruguay”.

Phút 23, Laxanlt sút xa đưa bóng chạm chân Cheryshev đổi hướng nhân đôi cách biệt và trọng tài ghi nhận bàn thắng do tiền vệ Nga phản lưới nhà.

Suarez ăn mừng bàn thắng sau pha sút phạt thần sầu vào lưới Nga.

Chủ nhà thua sớm hai bàn lại còn không may cho Smolnikov bị thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 35. Đến lượt tiền đạo Cavani sút cận thành ở phút 89 ấn định tỉ số đậm đà 3-0 cho tuyển Uruguay.

Người hùng Suarez “nổ” không ngớt: “Một cơn mưa gôn rõ ràng là những gì chúng tôi muốn. Các cầu thủ Uruguay muốn tiếp tục ghi bàn và giành chiến thắng trong suốt kỳ World Cup này, sau hai trận ra quân toàn thắng nhưng chỉ ghi ít ỏi 1-0. Hôm nay chúng tôi muốn làm tốt hơn nữa theo cách tương tự như trước đây.

Ở cấp độ cá nhân, tôi rất vui khi ngày càng vững vàng bước tiếp về phía trước, bên cạnh đội ngũ Uruguay mạnh mẽ với khao khát làm nên lịch sử. Chúng tôi đang nghĩ về những gì tốt nhất cho đội bóng và tất cả đều hiểu rằng điều đó là quan trọng nhất.

Cavani (trái) cũng lập công cho riêng mình ấn định 3-0 .

Tôi cũng muốn gửi tặng chiến thắng cho những người Uruguay đã đến đây và luôn hỗ trợ chúng tôi có kết quả mỹ mãn hôm nay”.

Chiến thắng của Uruguay trước đội chủ nhà Nga giúp họ có 9 điểm tuyệt đối, dẫn đầu bảng bảng A vào vòng knock out.

Trong khi đó, HLV Stanislav Cherchesov chủa tuyển Nga nói ông đang chuẩn bị cho giai đoạn đấu loại trực tiếp và trận thua nặng Uruguay 0-3 chẳng làm ông quá bận tâm.

Ông Cherchesov nhấn mạnh thất bại trận cuối cùng vòng bảng của họ không phá vỡ sự chuẩn bị cho trận kế tiếp và các tuyển thủ Nga luôn sẵn sàng về tinh thần ở vòng 16 đội.

HLV Cherchesov không xấu hổ với trận thua đậm của học trò.

“Ngay cả khi chúng tôi có 10 người trên sân, các cầu thủ đã chạy rất nhiều. Họ khao khát chiến thắng và muốn tấn công nhiều hơn. Đấy là lý do tôi có một số thay thế về nhân sự. Về mặt tâm lý, chúng tôi đang chuẩn bị tốt cho các trận đấu tiếp theo” – HLV Cherchesov tiết lộ - “Tôi nghĩ rằng việc chơi tốt trong các buổi tập khác với việc bạn ra sân trong một trận đấu thực thụ. Đây là một nghệ thuật của tuyển Nga và giới hâm mộ sẽ không thất vọng về họ trong tương lai”.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?