Soi quá nên phải sạch và tiến bộ

Các đối thủ liên tục soi, các đối thủ ở đây chính là những chủ tịch CLB giàu có, họ cũng có quyền ra ứng cử ghế chủ tịch FAT nếu người tại vị quá kém…

Chính vì thế bóng đá Thái Lan khó có thể giẫm chân tại chỗ. Không làm được việc thì phải để người khác làm. Khi tranh cử hứa nhiều mà không làm được thì phải từ chức. Có rất nhiều người trong chúng ta nói rằng nền bóng đá Thái Lan, nhất là “kiến trúc thượng tầng” cứ gặp sóng gió liên tục nhưng vì sao bóng đá Thái phát triển. Vì chính việc làm không được bị các đối thủ… soi nên phải tìm mọi cách làm bằng được để tiến lên.

Nó khác hẳn với khái niệm của ta, không ổn thì khó làm. Còn Thái Lan làm không được thì bị soi, bị… dí.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm