Siêu kình ngư Michael Phelps giành HCV thứ 22

Đây là chiếc HCV thứ 22 của Phelps qua 4 lần tham dự Olympic và cũng là chiếc HCV thứ 4 tại Olympic Rio 2016 . 4 chiếc HCV kình ngư 31 tuổi người Mỹ giành được tại kỳ Olympic này là 4x100m tự do tiếp sức, 4x200m tự do tiếp sức, 200m bướm và mới nhất là cự ly 200m hỗn hợp cá nhân.

Michael Phelps về đích rất sớm.

Trước khi bước vào tranh tài nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, giới chuyên môn dự đoán đây sẽ là cuộc đua tranh giữa hai người đồng đội trong màu áo tuyển Mỹ là Michael Phelps và Ryan Lochte, người 6 lần vô địch Olympic và đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung này.

Thực tế, Lochte đã bức đi rất mạnh mẽ và luôn dẫn đầu ở 100m đầu tiên. Tuy nhiên, ở giai đoạn nước rút, Phelps đã bức phá mạnh mẽ và về nhất, bỏ cách người thứ 2 rất xa, gần 2 giây.

Phelps về nhất với thành tích 1 phút 54 giây 66, Kosuke Hagino của Nhật Bản giành HCB với thành tích 1 phút 56 giây 61 và Shun Wang của Trung Quốc giành HCĐ với 1 phút 57 giây 05. Trong khi đó, Ryan Lochte chỉ về đích thứ 5.

Siêu kình ngư Michael Phelps giành HCV thứ 22 ảnh 8

Siêu kình ngư Michael Phelps giành HCV thứ 22 ảnh 11

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm