SHS Tiền Giang tìm đường giải “hạn”

Những ngày qua, lãnh đội đã ngồi lại mổ xẻ, bàn phương án nhằm củng cố thành tích trong giai đoạn khó khăn. Nguyên nhân khách quan được chỉ ra là nhiều trụ cột bị chấn thương hoặc thẻ phạt như Quốc Anh, Hoàng Tú, Anh Duy, Nhật Tân... Riêng với trận thua Quân khu 5 đến 0-3 lại là bất ổn cần làm rõ.

Lãnh đạo CLB đề ra trước mắt phải “xốc” lại tinh thần toàn đội, sau đó tính toán lại các phương án vị trí cho giai đoạn tới.

Vòng tám sắp tới tiếp T&T Hà Nội trên sân nhà lãnh đạo đội bóng ra chỉ tiêu phải có điểm để lấy lại niềm tin.

SHS Tiền Giang đang nhờ nhà môi giới Trần Tiến Đại tìm vài cầu thủ ngoại chất lượng cao để bổ sung lực lượng cho năm tới.

Với “hạn” hiện nay, nhiều người tiếc nuối khi đội thiếu hụt lực lượng trong khi tài năng như Long Giang lại để về chơi cho đội khác và chính lãnh đạo Sở TDTT đã bị chỉ trích không ít về điều này.

Hy vọng “hạn” Tiền Giang sẽ qua.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm