SHB Đà Nẵng và “quả bom” tài chính

Đầu mùa giải vừa qua, sự cọc cạch của SHB Đà Nẵng xuất phát từ những vấn đề mang tính tài chính. Một cầu thủ của đội cho biết: “Tiếng là đại gia nhưng thu nhập của chúng tôi không bằng nhiều đội bóng khác, nên tôi nói thẳng là sau đó bầu Hiển bơm tiền thưởng vào và nâng lương cho anh em thì đội nhà đã thắng như chẻ tre đấy. HLV có tài giỏi đến mấy mà đồng loạt cầu thủ không chịu đá thì cũng thế thôi!”.

Cuối mùa tới, hàng loạt cầu thủ tài năng của SHB Đà Nẵng như Thanh Phúc, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm... sẽ hết hợp đồng nhưng lãnh đạo SHB Đà Nẵng cũng kịp nhận ra một viễn cảnh hàng loạt cầu thủ ra đi nên sau mùa 2008, nhiều cầu thủ sắp bước qua tuổi 23 sẽ được gia hạn hợp đồng với những khoản lót tay bạc tỷ nhằm ngăn ngừa một “cuộc chảy máu”.

Sau một mùa giải thành công, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hiểu rõ việc nước lên phụ thuộc lớn vào “bầu sữa” của bầu Hiển. Tất nhiên mùa tới nó cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính mà bầu Hiển có bơm vào không và bơm nhiều hay ít.

Đây cũng là mặt trái khi đội Đà Nẵng tách khỏi cơ chế cũ và bán cho doanh nghiệp.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm