Schumacher mắc thêm bệnh viêm phổi

1392154728-extras-noticia-foto-7607-3412

Schumacher vẫn hôn mê từ tai nạn trượt tuyết cách đây một tháng rưỡi.

Tờ Bild (Đức) hôm 11/2 đưa tin từ bệnh viện Grenoble: Michael Schumacher, tay đua F1 hôn mê sâu từ hôm 29/12, bất ngờ bị viêm phổi và các bác sĩ phải cho anh uống kháng sinh.

Đại diện của bệnh viện Grenoble và người phát ngôn của Schumacher, bà Sabine Kehm từ chối xác nhận thông tin trên và thông báo sẽ trả lời trước báo chí vào thời điểm thích hợp.

Tai nạn trượt tuyết kinh hoàng ở Meribel cuối năm ngoái khiến Michael Schumacher gặp chấn thương đầu nghiêm trọng, hôn mê cho đến nay. Sau nhiều ca phẫu thuật, tay đua F1 huyền thoại đã qua khỏi cơn nguy kịch và có tình trạng ổn định.

Cách đây 12 ngày, các bác sĩ tiến hành điều trị ở một giai đoạn mới khi cố gắng đưa Schumacher thoát khỏi hôn mê. Gia đình và những người bạn thân nhất của Schumacher đã đến bệnh viện phối hợp với bác sĩ để thực hiện biện pháp điều trị này. Theo ông Heinz Peter Moecke, trưởng khoa thần kinh bệnh viện Hamburg, những giọng nói từ người thân quen sẽ giúp người hôn mê trong quá trình hồi tỉnh.

Theo Hữu Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm