Scandal hối lộ World Cup ở FIFA: Trâu bò húc nhau...

Vụ tai tiếng thêm sáu quan chức FIFA tham nhũng khiến Chủ tịch FIFA Blatter bị bất tín nhiệm.

Sáu quan chức FIFA có hành vi mờ ám trong cuộc bầu chọn nước đăng cai World Cup 2018 và 2022 bị tố cáo, trong đó nghiêm trọng nhất là hai đại diện Cameroon và Bờ Biển Ngà nhận 1,5 triệu USD lót tay từ Qatar để bỏ phiếu giúp nước này giành quyền đăng cai World Cup 2022. Bốn người còn lại đều là chủ tịch LĐBĐ các quốc gia Brazil, Paraguay, Trinidad & Tobago, Thái Lan.

Vụ scandal này càng khiến ông Blatter mất điểm nhưng nghiệt ngã cho ngôi nhà bóng đá thế giới là ứng cử viên đối lập tranh cử duy nhất lại là ông chủ tịch LĐBĐ châu Á Bin Hammam là người Qatar và cũng lại cũng đang vướng vào vụ bê bối trên liên quan Qatar mua phiếu. Cũng cần biết trong cương lĩnh tranh cử chủ tịch FIFA, ông Bin Hammam hùng hồn tuyên bố nếu làm chủ tịch FIFA sẽ làm trong sạch bộ máy này (!?).

Đúng là trâu bò húc nhau trước đại hội với những cuộc bầu bán tranh cử nhưng chưa ai chết mà chỉ có ngôi nhà chung của bóng đá thế giới bị thiệt hại vì hối lộ, scandal và đấu đá.

QUỐC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm