Sau một năm đại thành công cùng "Quỷ đỏ" M.U, Cristiano Ronaldo xứng đáng nhận danh hiệu cao quý Ballon d'Or 2008 (Quả bóng vàng 2008) do tạp France Football bầu chọn.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã nhận được 77 lá phiếu bầu cho vị trí số 1 từ 96 nhà báo danh tiếng khắp châu Âu. Với điểm số 446 (được 5 điểm cho vị trí số 1, 4 điểm vị trí số 2...), Cristiano Ronaldo xuất sắc vượt mặt hai đối thủ nặng ký là tiền đạo Lionel Messi và Fernando Torres.
Vài nét về Cristano Ronaldo Tên đầy đủ: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro Sinh ngày: 2/5/1985 tại Madeira, Bồ Đào Nha Cao: 185cm Nặng: 80kg Vị trí sở trường: Tiền vệ cánh Các CLB đã từng thi đấu: Sporting Lisbon (2001 - 2003), Man Utd (2003 - nay) Khoác áo ĐT Bồ Đào Nha từ năm 2003: Đá 61 trận (ghi 21 bàn) Danh hiệu cùng CLB: VĐ Premier League (2007, 2008), Champions League (2008), League Cup (2006), FA Cup 2007. Các danh hiệu cá nhân nổi bật: Cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bầu chọn (2007, 2008), Cầu thủ xuất sắc nhất Premiership (2007, 2008), Chiếc giày vàng châu Âu (2008), Vua phá lưới Premiership (2008), Quả bóng vàng châu Âu (2008), Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FifPro (2008)... |
Không giấu được sự sung sướng, Ronaldo tâm sự trên tạp chí France Football: "Đây là một trong những thời khắc đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Tôi mơ đến Quả bóng vàng từ hồi còn là một đưa trẻ. Giờ đây, giấc mơ đó đã trở thành sự thật".
Mùa bóng 2007/08, người hâm mộ đã được chứng kiến phong độ phi thường của Ronaldo trên tất cả các mặt trận (ghi 42 bàn). Đáng nói ở chỗ, "CR7" vốn là một tiền vệ cánh đơn thuần. Chính cái duyên lập công và tầm ảnh hưởng lớn của Ronaldo đã giúp M.U giành được hai chức VĐ Premiership và Champions League.
Cho dù mùa hè vừa qua vướng vào chuyện lùm xùm xung quanh vấn đề chuyển nhượng, nhưng cuối cùng Ronaldo đã quyết định tiếp tục ở lại cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Kể từ đầu mùa đến nay, anh cũng 9 lần "nổ súng".
Với danh hiệu cao quý trên, cái tên Cristiano Ronaldo đã được ghi danh vào ngôi đền huyền thoại của Manchester, sánh ngang cùng những bậc tiền bối Denis Law (năm 1964), Bobby Charlton (1966) và George Best (1968) từng được tạp chí France Football tôn vinh.
Năm ngoái, Ronaldo chỉ về nhì trong cuộc đua không cân sức với Kaka. Nhưng đến 2008, mọi chuyện đã đổi khác. Kaka chỉ xếp ở vị trí thứ 8 (31 điểm). Trong khi đó tài năng trẻ người Argentina - Lionel Messi đoạt Quả bóng bạc, Torres giành Quả bóng đồng.
Những vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Casillas, Xavi, Arshavin và David Villa. Sở dĩ có đến 4 cầu thủ Tây Ban Nha xuất hiện trong tốp 10 là vì đội bóng xứ bò tót đã bước lên bục vinh quang tại VCK EURO 2008.
15 cầu thủ đứng đầu cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2008 Thứ tự Tên cầu thủ Quốc tịch CLB Điểm 1 Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha Man Utd 446 2 Lionel Messi Argentina Barcelona 281 3 Fernando Torres Tây Ban Nha Liverpool 179 4 Iker Casillas Tây Ban Nha Real Madrid 133 5 Xavi Hernandez Tây Ban Nha Barcelona 97 6 Andrei Arshavin Nga Zenit 64 7 David Villa Tây Ban Nha Valencia 55 8 Kaka Brazil AC Milan 31 9 Zlatan Ibrahimovic Thụy Điển Inter Milan 30 10 Steven Gerrard Anh Liverpool 28 11 Marcos Senna Tây Ban Nha Villarreal 16 12 Emmanuel Adebayor Togo Arsenal 12 13 Wayne Rooney Anh Man Utd 11 14 Sergio Aguero Argentina A.Madrid 10 15 Frank Lampard Anh Chelsea 8 |
Theo T.A (VNN)