Ronaldo chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi hoặc làm HLV Man United

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mẹ của Cristiano Ronaldo cho rằng huyền thoại người Bồ Đào Nha có thể chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 40. Phong độ và thể lực của anh đã thúc giục mẹ Dolores Aveiro rằng anh sẽ ra sân đều đặn thêm bốn năm nữa.

Có Ronaldo, Man United cũng không thể vô địch
Có Ronaldo, Man United cũng không thể vô địch
(PLO)- Đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer hiện tại chỉ là tập hợp của các nhóm cầu thủ cá nhân xuất sắc chứ chưa phải là một tập thể đủ khả năng để cạnh tranh các danh hiệu mùa này.

HLV Solsa cũng tin rằng Ronaldo sẽ thi đấu đến năm 40 tuổi hoặc có thể hơn. Ông thầy người Na Uy nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy vẫn thi đấu khi đã 40 tuổi, hoàn toàn không phải vì cách Ronaldo chăm sóc bản thân. Đó là chìa khóa bí mật của anh ấy.

Tất nhiên Ronaldo có một số gene trội trong bản thân. Anh ấy đã dành từng chút năng lượng và nỗ lực để trở thành cầu thủ như đang và đã từng. Vì vậy, Ronaldo xứng đáng với từng lời khen ngợi nhỏ nhặt nhất với trạng thái thể chất tuyệt vời của mình.

Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi gần 37. Ảnh: CGI.

Điều ấn tượng hơn là khi Ronaldo đã đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn còn khao khát. Tâm lý của Ronaldo vẫn hoàn toàn ổn định và đấy là mong muốn từ bên trong con người anh ấy luôn thúc giục tiến lên phía trước. Ronaldo chưa bao giờ hài lòng với những gì mình có và luôn cố gắng chinh phục kỷ lục.

Hy vọng rằng phong độ đỉnh cao của Ronaldo sẽ kéo dài thêm vài năm nữa. Linford Christie (người vô địch Olympic 100m ở tuổi 32 năm 1992) cũng đã khá lớn tuổi khi giành HCV. Do đó, tuổi tác không bao giờ là vấn đề với anh ấy".

Ronaldo sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 2-2022. Nếu hoàn thành hợp đồng kèm tùy chọn gia hạn một năm với Man United, anh sẽ chơi tại Old Trafford tới khi qua tuổi 39. Lão tướng Bồ Đào Nha đá ấn tượng một tháng qua, ghi bốn bàn sau bốn trận.

Trong trận ra mắt với Newcastle United, Ronaldo đã ghi được tốc độ đáng kinh ngạc 32 km/giờ trong một pha chạy nước rút trong trận đấu - khiến anh trở thành một trong những cầu thủ nhanh nhất ở độ tuổi 36.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có thể thay HLV Solsa trong tương lai gần. Ảnh: CGI.

“Anh ấy vẫn là một trong những cầu thủ nhanh nhất giải đấu và tôi vẫn hài lòng với tình trạng thể chất của Ronaldo” - Solskjaer tiếp tục - “Dĩ nhiên, giải đấu này khắc nghiệt hơn La Liga hay Serie A. Vì thế, chúng tôi phải quản lý cường độ thi đấu của Ronaldo. Nhiệm vụ của anh ấy là ghi bàn và kiến tạo”.

Bất chấp khởi đầu bùng nổ, Ronaldo đã không thể ghi bàn vào lưới Aston Villa khi chủ nhà Manchester United thất bại 0-1. Đội khách ghi bàn thắng duy nhất ở phút 88 do công của Kortney Hause.

Theo truyền thông Anh, Ronaldo muốn kết thúc sự nghiệp trong màu áo Man United, sau đó huấn luyện con trai Ronaldo Junior ở đội trẻ. Trong cuộc phỏng vấn mẹ Ronaldo, bà Dolores tiết lộ: "Cristiano muốn đá tới 40 tuổi nhưng chưa nghĩ về chuyện làm HLV chuyên nghiệp".

Cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood thì cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha sẽ không thi đấu tới độ tuổi tứ tuần: "Tôi nghĩ trong vòng 18 tháng nữa Ronaldo sẽ tiếp quản ghế của Solskjaer".

Sherwood nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Metro - "Cách Ronaldo ra đường biên chỉ đạo cho thấy cậu ấy không còn là Ronaldo khi mới gia nhập Man United lần đầu. Tôi không chắc Ronaldo sẽ làm thế nếu HLV Man United bây giờ là Jose Mourinho. Tôi tin cậu ấy sẽ trở thành HLV trong tương lai gần".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm