Real Madrid khởi kiện La Liga và đối tác CVC

Real rất tức giận với thỏa thuận được chủ tịch La Liga - Javier Tebas công bố vào tuần trước. Thỏa thuận cung cấp cho đối tác CVC Capital Partners cổ phần góp vốn giải Tây Ban Nha trong hơn 50 năm chỉ với giá 2,7 tỉ euro.

Ngày 10-8, CLB thành Madrid phát đi tuyên bố: “Ủy ban điều hành của Real Madrid đã họp và nhất trí quyết định khởi kiện dân sự và hình sự đối với chủ tịch La Liga - Javier Tebas. Và chống lại Javier de Jaime Guijarro, người đứng đầu quỹ đầu tư CVC, cũng như chống lại chính quỹ đầu tư CVC Capital Partners SICAV-FIS”.

Đội chủ sân Bernabeu khởi kiện La Liga. ẢNH: REUTERS

Real hy vọng, động thái trên sẽ dẫn đến việc bãi bỏ hoặc vô hiệu hóa các hiệp định mà La Liga có thể sẽ đồng ý tại đại hội đồng tiếp theo vào ngày 15-8 từ kết quả của thỏa thuận với CVC.

Đội bóng thủ đô Madrid lý giải thỏa thuận đã đạt được nhưng không có sự tham gia của CLB đồng thời nhấn mạnh, nó đã đạt được mà không có “Các thủ tục về sự cạnh tranh”. Thêm vào đó là “Thiệt hại đáng kể về vốn chủ sở hữu”. Được biết, thỏa thuận này đòi hỏi sự ủng hộ của 2/3 trong số 42 CLB đang thi đấu ở hai giải đấu hàng đầu của Tây Ban Nha.

Ngoài Real, đối thủ khác của La Liga là Barcelona cũng đưa ra những phàn nàn tương tự. Thời hạn 50 năm là quá dài và có nguy cơ ảnh hưởng đến doanh thu lớn nhất của các CLB, đặc biệt là bản quyền phát sóng.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas. ẢNH: REUTERS

La Liga lý giải, việc giải đấu Tây Ban Nha đang lao vào những khoản nợ khổng lồ - chỉ riêng đại dịch COVID-19, ước tính La Liga đã tiêu tốn khoảng 2 tỉ euro. Cả Real và Barca được cho là đang xếp hàng để nhận ít nhất 250 triệu euro, như một phần phúc lợi để đầu tư và chi cho các khoản nợ đã đến kỳ thanh toán.

Barcelona đang đối mặt với khoản nợ hơn 1,2 tỉ euro. Cùng với giới hạn nghiêm ngặt về lương của La Liga khiến Barca không đủ khả năng để giữ chân Lionel Messi, dù mức lương của tiền đạo Argentina đã giảm đi 50%. Đội bóng xứ Catalan cũng không đồng tình về thỏa thuận với CVC.

Từ rất lâu, Real và Barca từng phàn nàn về việc cải tổ bản quyền phát sóng giải Tây Ban Nha nhưng mãi đến năm 2016, hai CLB mới có thể tự mình đàm phán trước khi một hệ thống tập thể mới ra đời theo sắc lệnh của Hoàng gia.

Real nhấn mạnh thương vụ CVC là một cam kết “theo chủ nghĩa cơ hội” và lưu ý rằng, CVC đã cố gắng nhưng không đạt được thỏa thuận tương tự với các giải đấu của Ý và Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm