VĐV khuyết tật tự thiêu vì mất suất dự ASEAN Para Games 2020

VĐV cử tạ Muhammad Ata Maarof của Malaysia đã đóng kín cửa nhà mình và tưới xăng tự thiêu vì không được tham dự ASEAN Para Games 2020 tại Philippines vào tháng 3 tới đây.

Xe đưa thi thể Muhammad Ata Maarof về nơi khâm liệm

Ata Maarof là VĐV cử tạ ở hạng cân 65 kg. Hôm 4-1, anh đã bế tắc và suy nghĩ nông nỗi dẫn đến hành động đáng tiếc là tẩm xăng vào lưới đóng kín cửa nhà rồi tự thiêu ở Taman Bagoh Jaya. Theo nguồn tin ban đầu cho biết thành tích không được tốt của Ata Maarof, 28 tuổi khiến anh bị loại khỏi danh sách đội cử tạ bang Johor và đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games 2020 tại Philippines.

Điều này làm cho Ata sốc và hành động nông nỗi.

Ông Sheikh Umar, người đứng đầu ngành thể thao bang Johor, cho biết: “Một sự mất mát quá lớn đối với ngành thể thao bang Johor và Malaysia, đó là một bi kịch cho ngành quản lý thể thao cấp nhà nước của Malaysia lẫn bang Johor. Chúng tôi luôn nhớ đến tinh thần thể thao của Ata Maarof, một VĐV luôn muốn cống hiến cho thể thao nước nhà. Một con người luôn có trái tim đau đáu khát khao được cống hiến”.

Gần đây thành tích của Ata Maarof không được cải thiện dù anh nỗ lực rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm