Van Dijk, Messi được vinh danh, Ronaldo trắng tay

Ngay sau buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League, LĐBĐ châu Âu (UEFA) cũng công bố các giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất năm.

Van Dijk qua mặt Ronaldo và Messi.

Theo đó, hậu vệ người Hà Lan của Liverpool Van Dijk đã qua mặt Messi và Ronaldo để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất năm. Van Dijk còn giành cú đúp giải thưởng khi được vinh danh ở hạng mục hậu vệ xuất sắc nhất năm.

Van Dijk đã có mùa giải tuyệt vời trong màu áo Liverpool và là hậu vệ thép giúp The Kop đăng quang chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Tottenham. Bên cạnh đó, Van Dijk cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA (Hiệp hội Bóng đá Anh).

Van Dijk giành cú đúp giải thưởng.

Van Dijk và người đồng đội Alisson cùng vui.

Liverpool cũng bội thu giải thưởng khi đồng đội của Van Dijk, Alisson chiến thắng ở hạng mục thủ môn xuất sắc nhất mùa. Alisson đã giữ sạch lưới trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Barcelona ở lượt về bán kết Champions League, góp phần làm nên màn ngược dòng ngoạn mục của Liverpool dù lượt đi họ thua Barca đến 0-3.

Thủ thành người Brazil cũng có một loạt pha cứu thua quan trọng trong trận chung kết với Tottenham.

Thủ môn xuất sắc nhất mùa Alisson.

Trong khi Ronaldo không giành được giải cá nhân nào thì Messi đoạt giải tiền đạo xuất sắc nhất mùa. Sau 10 trận ra sân tại Champions League, Messi ghi được 12 bàn thắng.

Messi đã có cú đá phạt ghi bàn “thần sầu” trong trận bán kết lượt đi gặp Liverpool. Dù Barcelona không thể vào chung kết nhưng Messi đã có một mùa giải thành công. Ngôi sao người Argentina ghi chẵn 50 bàn thắng trong 51 trận ra sân cho Barcelona ở mọi đấu trường.

Messi là tiền đạo giỏi nhất châu Âu mùa giải 2018-2019.

Giải thưởng tiền vệ xuất sắc nhất mùa giải được trao cho ngôi sao trẻ của CLB Ajax Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình vào bán kết Champions League của Ajax, đặc biệt là trận thắng Real Madrid 4-1 ngay tại Bernabeu hay loại Juventus ở tứ kết.

De Jong giành giải tiền vệ xuất sắc nhất mùa giải.

Ajax chỉ thất bại trước Tottenham ở bán kết ở những giây cuối cùng. Màn trình diễn tuyệt vời của Frenkie de Jong khiến Barcelona phải bỏ ra đến 65 triệu bảng Anh để mua anh về.

Cuối cùng, danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm thuộc về Lucy Bronze của Anh và CLB Lyon. Với vai trò hậu vệ phải, Lucy Bronze đóng góp lớn trong hành trình lên ngôi vô địch châu Âu của CLB Lyon (Pháp). Ngoài ra, Lucy Bronze cũng cùng đội tuyển nữ Anh vào đến bán kết World Cup 2019 tại Pháp. Cô đã ghi một bàn thắng đáng nhớ trong trận tứ kết gặp Na Uy.

Lucy Bronze là cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm tại châu Âu.

Người thắng giải cầu thủ nam xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Luka Modric (Real Madrid).

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

2016 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

2015 - Lionel Messi (Barcelona).

2014 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Người thắng giải thủ môn xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Keylor Navas (Real Madrid).

2017 - Gianluigi Buffon (Juventus).

Người thắng giải hậu vệ xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Sergio Ramos (Real Madrid).

2017 - Sergio Ramos (Real Madrid).

Người thắng giải tiền vệ xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Luka Modric (Real Madrid).

2017 - Luka Modric (Real Madrid).

Người thắng giải tiền đạo xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

2017 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Người thắng giải cầu thủ nữ xuất sắc nhất những năm trước

2018 - Pernille Harder (Wolfsburg).

2017 - Lieke Martens (Barcelona).

2016 - Aada Hegerberg (Lyon).

2015 - Celia Sasic (Frankfurt).

2014 - Nadine Kebler (Wolfsburg).

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm