Tốp 10 cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á: Sao Việt Nam vắng bóng

Bóng đá Đông Nam Á đang vươn lên mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của rất nhiều CLB khác tại châu Á cũng như châu Âu. Tờ Fox Sports Asia đã dựa trên dữ liệu mới nhất của Transfermarkt để liệt kê ra danh sách 10 ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất Đông Nam Á.

Không có cầu thủ Việt Nam nào góp mặt trong tốp 10.

Trong danh sách này, Thái Lan đóng góp đến phân nửa với năm cầu thủ, Philippines có ba cầu thủ, Indonesia và Malaysia cùng có một cầu thủ. Như vậy, bóng đá Việt Nam không có bất cứ ngôi sao nào trong tốp 10 dù thời giàn gần đây, rất nhiều cầu thủ như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Lâm, Văn Hậu được ra nước ngoài thi đấu.

Thái Lan tuy góp đến năm cầu thủ nhưng ngôi sao giá trị nhất thuộc về Philippines khi họ sở hữu thủ thành Neil Etheridge có giá chuyển nhượng lên đến 7,2 triệu bảng Anh. Đây là điều không ngạc nhiên, bởi mùa trước Neil Etheridge được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Cardiff City dù đội bóng này rớt hạng ở giải Ngoại hạng Anh (Premier League).

Dưới đây là tốp 10 ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất Đông Nam Á.

10) Stefano Lilipaly (Indonesa):  405.000 bảng Anh

Tiền vệ 29 tuổi Stefano Lilipaly của Indonesia giữ vị trí thứ 10 trong danh sách. Giá trị chuyển nhượng của Lilipaly trên Transfermarkt được giữ nguyên từ tháng 7-2018 đến nay. Lilipaly sinh tại Amsterdam (Hà Lan), hiện là trụ cột trong màu áo CLB Bali United cũng như đội tuyển quốc gia Indonesia.

9) Javier Patino (Philippines): 450.000 bảng Anh

Tiền đạo Patino là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Philippines ở chiến dịch vòng loại World Cup 2022 trong trận thua Syria 2-5. Anh cũng đã “nổ súng” trong màu áo CLB Buriram của Thái Lan. Tiền đạo 31 tuổi gốc Tây Ban Nha này từng được định giá đến 855.000 bảng Anh khi anh còn thi đấu tại giải Super League Trung Quốc cho CLB Henan Jianye FC năm 2015. Tuy nhiên, giá trị của Patino đã giảm gần phân nửa sau bốn năm.

8) Kawin Thamsatchanan (Thái Lan): 495.000 bảng Anh

Thủ môn số 1 tuyển Thái Lan nhiều năm qua Kawin hiện chơi cho CLB của Bỉ -OH Leuven. Vào tháng 9-2018, Kawin có giá chuyển nhượng lên đến 720.000 bảng Anh. Giá trị của Kawin giảm dần theo thời gian do chấn thương cũng như ngồi ghế dự bị tại CLB. Điều này khiến Kawin mất luôn vị trí số 1 trong khung gỗ tuyển Thái Lan vào tay Siwarak Tedsungoen dưới thời tân HLV Akira Nishino.

7) Daisuke Sato (Philippines): 495.000 bảng Anh

Hậu vệ cánh Daisuke Sato của Philippines vừa ký hợp đồng với đại gia bóng đá Thái Lan Muangthong vào tháng 6-2019. Anh từng có ba mùa bóng chơi tại châu Âu cho hai CLB Rumani FC Politehnica và Sepsi OSK cũng như đến Đan Mạch chơi cho AC Horsens.

6) Thitipan Puangchan (Thái Lan): 540.000 bảng Anh

Tiền vệ Thitipan của Thái Lan hiện chơi cho CLB thuộc J-League 1 của Nhật Bản, Oita Trinita. Giá trị chuyển nhượng của anh đã tăng vọt lên, từ 360.000 bảng Anh lên 540.000 bảng Anh. Thitiphan còn có tiềm năng phát triển rất cao, và nếu tiếp tục đi đúng hướng thì giá trị chuyển nhượng của anh còn cao hơn nữa.

5) Bunmathan Theerathon (Thái Lan): 720.000 bảng Anh

Hậu vệ cánh 29 tuổi của Thái Lan đang có mùa thứ hai chơi ở giải cao nhất Nhật Bản J-League 1. Bunmathan hiện thuộc quyền sở hữu của CLB Muangthong. Mùa trước, Bunmathan được Muangthong cho CLB Vissel Kobe mượn. Mùa này, anh chơi cho CLB Yokohama Marinos. Giá trị của Bunmathan đã tăng từ 450.000 bảng Anh lên 720.000 bảng Anh kể từ khi anh đến Nhật thi đấu.

4) Natxo Insa (Malaysia): 720.000 bảng Anh

Cùng với Lilipaly của Indonesia, Natxo Insa là cầu thủ duy nhất của Malaysia góp mặt trong danh sách này. Natxo Insa, 33 tuổi, sinh ra ở Tây Ban Nha, đã ngồi ngoài trong một thời gian dài vì chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn đứng thứ tư trong danh sách này với giá trị 720.000 bảng Anh.

Giá trị của Natxo Insa được giữ nguyên kể từ thời điểm anh còn thi đấu cho CLB Levante của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thực tế CLB Johor Darul Ta’zim (JDT) của Malaysia chỉ bỏ ra 350.000 bảng Anh để mua Natxo Insa.

3) Teerasil Dangda (Thái Lan): 810.000 bảng Anh

Tiền đạo được xem là xuất sắc nhất Đông Nam Á nhiều năm qua đứng thứ ba trong danh sách với giá trị thị trường 810.000 bảng Anh. Mặc dù Dangda dính chấn thương dai dẳng khiến phong độ sa sút trong màu áo CLB Muangthong và tuyển Thái Lan, tuy nhiên Dangda đã tăng ba bậc, từ thứ sáu lên thứ ba trong tốp 10.

Điều này có được là nhờ những năm tháng anh chơi cho CLB J-League 1 - Sanfrece Hiroshima. Giá trị của Dangda tăng từ 585.000 bảng Anh lên 810.000 bảng Anh kể từ năm 2018. Tuy nhiên, khi còn chơi cho CLB Almeria của Tây Ban Nha, giá trị chuyển nhượng của Dangda lên đến 900.000 bảng Anh.

2) Chanathip Songkrasin (Thái Lan): 1,98 triệu bảng Anh

Chanathip đang thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo CLB Consadole Sapporo của J-League 1. Cầu thủ 25 tuổi này được định giá 630.000 bảng Anh vào năm 2018 nhưng giá trị của anh hiện tại đã tăng hơn gấp đôi, lên gần mức 2 triệu bảng Anh. Chanathip đã ghi bốn bàn cùng bảy đường kiến tạo ở mùa này cho Consadole Sapporo.

1) Neil Etheridge (Philippines): 7,2 triệu bảng Anh

Thủ môn của đội tuyển Philippines - Neil Etheridge là người đứng đầu trong danh sách này với giá chuyển nhượng lên đến 7,2 triệu bảng Anh. Giá trị của Etheridge hơn tất cả chín cầu thủ trong tốp 10 cộng lại.

Đây là điều không ngạc nhiên bởi thủ môn 29 tuổi này từng thi đấu ở giải đấu hàng đầu thế giới Premier League cho CLB Cardiff City. Mặc dù Cardiff City rớt hạng xuống chơi ở Championship mùa này nhưng giá trị của Neil Etheridge vẫn tăng cao. Đó là nhờ Etheridge thi đấu cực kỳ xuất sắc và ổn định. Cardiff rớt hạng nhưng Neil Etheridge được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB ở mùa trước.

Neil Etheridge có giá chuyển nhượng 3,15 triệu bảng Anh vào tháng 8-2018. Giá trị của anh đã tăng hơn gấp đôi, lên 7,2 triệu bảng Anh sau đúng một năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm