Thua cả Indonesia, bóng đá Trung Quốc bị Đông Nam Á 'làm khổ'

Hôm qua (17-10), đội tuyển U-19 Indonesia đã thi đấu giao hữu với U-19 Trung Quốc trên sân Gelora Bung Tomo ở Surabaya. Đây là cuộc cọ xát bổ ích giữa hai đội trước thềm vòng loại U-19 châu Á 2020.

Amiruddin Bagus Kahfi Al Fikri và Muhammad Fajar Fathurrahman ghi hai bàn giúp U-19 Indonesia sớm vượt lên dẫn 2-0 sau 27 phút thi đấu. 10 phút sau, Alfeandra Dewangga đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba cho Indonesia. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số khó tin 3-0 nghiêng về đội chủ nhà U-19 Indonesia.

U-19 Indonesia cũng thắng được Trung Quốc.

Bước sang hiệp 2, Tao Qianglong ghi bàn danh dự cho các vị khách U-19 Trung Quốc ở phút 63. Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về U-19 Indonesia.

Bóng đá Trung Quốc đang tuột dốc không phanh khi vừa qua, U-22 Trung Quốc thất bại 0-2 trước U-22 Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Trung Quốc sau khởi đầu hoành tráng bằng hai chiến thắng đậm trước những đội lót đường tại vòng loại World Cup 2022 thì vừa mới bị Philippines cầm hòa 0-0.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cũng vừa nhận thất bại thứ tư liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi bị thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại 3-1.

Cả Indonesia và Trung Quốc đều sẽ bước vào thi đấu các trận vòng loại U-19 châu Á 2020 được tổ chức từ ngày 2 đến 6-11-2019 tại 11 bảng đấu. 11 đội đầu bảng cùng với bốn đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ tham dự VCK U-19 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan từ ngày 14 đến 31-10 năm sau.

Các cầu thủ trẻ của U-19 Indonesia.

Indonesia là chủ nhà bảng K vòng loại U-19 châu Á diễn ra trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Họ cùng bảng với Triều Tiên, Đông Timor và Hong Kong. Trong khi đó, Trung Quốc ở bảng I cùng với chủ nhà vòng loại Myanmar và Singapore. Các trận đấu tại bảng I sẽ diễn ra trên sân vận động Thuwunna ở Yangon.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm