Thầy Hàn và những đồng nghiệp đẳng cấp ở bảng G

Bốn đội khác đều có thầy ngoại cao tay ấn trên các đấu trường quốc tế. Những nhà cầm quân Park Hang-seo, Bert Van Marwijk, Akira Nishino, Shin Tae-yong đều có tiếng vang đẳng cấp.

HLV Park Hang-seo (62 tuổi) người Hàn Quốc của đội tuyển Việt Nam từng đi vào lịch sử trong vai trò trợ lý của HLV Hiddink đưa Hàn Quốc đi vào lịch sử vào bán kết World Cup 2002.

Đến với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã giúp U-23 Việt Nam lên ngôi á quân U-23 châu Á 2018, vô địch SEA Games 30, đội tuyển Olympic vào bán kết ASIAD 18, tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019.

HLV Bert Van Marwijk (69 tuổi) người Hà Lan thì tạo nên nhiều thành công cho các đội tuyển quốc gia khác nhau trước khi nắm tuyển UAE. Ông đã giúp Hà Lan đoạt ngôi á quân World Cup 2010, sau đó dẫn dắt Saudi Arabia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á và tuyển Úc chơi vòng chung kết cúp thế giới 2018.

HLV Akira Nishino (66 tuổi) người Nhật Bản đang nắm tuyển Thái Lan cũng có thành tích đồ sộ. Ông Nishino dẫn dắt tuyển Olympic Nhật Bản năm 1996 trên đất Mỹ, bị loại đáng tiếc từ vòng bảng dù gặt hái 6 điểm vẫn kém hiệu số bàn thắng bại. Lần thứ hai HLV Nishino dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản vào vòng 16 đội tại vòng chung kết cúp thế giới 2018 tại Nga.

HLV Shin Tae-yong (52 tuổi) người Hàn Quốc ký hợp đồng ba năm với Indonesia, sau khi ông đã nắm đội tuyển quê hương chơi vòng chung kết World Cup 2018 trên đất Nga. Dù bị loại khỏi vòng bảng nhưng Hàn Quốc nổi tiếng với trận thắng Đức 2-0, nhà vô địch thế giới bốn lần. Cũng cần biết trước đó, đội tuyển Thái Lan đã ngắm nghía ông Shin nhưng không có chữ ký của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm