Thành tích tệ hại, Worawut bị LĐBĐ Thái Lan 'trảm'

Sáng 29-8, báo chí Thái Lan đưa tin HLV Worawut đã bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) trảm sau kết quả tệ hại ở Asiad 18 khi chỉ được hai điểm qua hai trận hòa trối chết với Qatar và Bangladesh và thua Uzbekistan 0-1, không thể đạt đội một suất vé vớt vào vòng trong.

HLV Worawut từng giúp U-23 Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games năm ngoái.

Sau cuộc họp của nhiều phía, ban chuyên môn của FAT thì lãnh đạo FAT đưa ra quyết định "trảm" HLV Worauwt.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot còn cho biết thêm, hôm thứ Sáu tuần trước, Worawut còn gặp ông để xin được tiếp tục tại vị ghế HLV trưởng U-23 nhưng vị HLV 46 tuổi không thể tiếp tục được. Lúc đó Chủ tịch Somyot nói với Worawut, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Chủ tịch Somyot tạo cơ hội rất nhiều cho Worawut rồi

Nói với báo chí, người đứng đầu bóng đá Thái Lan cho biết: “Tôi đã tạo cơ hội cho Worawut quá nhiều, hoàn toàn tôn trọng quyết định và không một tí can thiệp vào công việc anh ấy nhưng anh ta đã không mang lại kết quả tốt. Worawut cần phải biết điều này. Và đó là quyết định sau cuộc họp của các ban chuyên môn chứ không phải quyết định của một cá nhân nào.

Theo dư luận từ Thái Lan thì nhiều khả năng HLV Kiatisak trở lại thay cho người bạn cùng thời Worawut.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm