Thành cựu vô địch, HLV Santos nói gì?

HLV Santos kể: “Nhiều cầu thủ của tôi đã bật khóc tức tưởi vì một kết quả thua tức tưởi. Một kết quả thật không sòng phẳng cho Bồ Đào Nha, nhưng bóng đá là thế. Chúng tôi đã thể hiện đủ tư cách, đủ lực để bảo vệ thành công ngôi vô địch Euro nhưng tất cả đã tan vỡ.

Ronaldo dang dở ý định phá kỷ lục Ali Daei tại Euro 2020.  Ảnh: Getty

Thật là tệ hại. Chúng tôi đã làm được mọi thứ trừ bàn thắng, họ (Bỉ) có sáu pha dứt điểm trúng đích, còn chúng tôi có đến 29 nhưng không một lần thành bàn”.

HLV Santos cũng cho rằng, đội Bồ Đào Nha qua những gì thể hiện có đủ tư chất để bảo vệ ngôi vô địch, nhiều cầu thủ của ông đã bật khóc trong phòng thay đồ, nhưng Bồ Đào Nha ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Tất cả người dân Bồ Đào Nha có quyền tự hào về đội tuyển ở Euro này.

Tại giải này Ronaldo ghi được năm bàn qua bốn trận, anh san bằng kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia của Ali Daei (109 bàn) , nhưng cơ hội phá kỷ lục của Ali thì chưa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm