Solskjaer “rút ruột” nói gì khi ra đi?

Tiếp quản ghế nóng từ Mourinho ba năm trước, nay khi MU phập phù về mặt phong độ và đỉnh điểm là trận thua Watford 1-4, huyền thoại Solskjaer cũng phải rời ghế HLV trưởng MU.

Zidane ứng viên số 1 cho chiếc ghế nóng ở MU.   Ảnh:Getty

Solskjaer nói: “Tôi rời...MU bằng cửa trước, vì mọi người biết đấy, ở đây tôi đã làm tất cả cho CLB. Điều này có nghĩa,với tôi mỗi trận đấu của MU đều phải tốt, nhưng nhiều khi nó không như mong đợi...đó là lúc tôi nên đứng qua một bên. Nhưng tôi biết chắc rằng tôi rời CLB khi nó đã tốt hơn, môi trường ở đó là tuyệt vời. Tôi tự hào khi ra đi vì tôi đã có một quãng thời gian làm việc ở đó. Tôi rất, và rất tự hào. Làm HLV ở MU là giấc mơ của bất cứ HLV nào. Tôi từng ở đó với tư cách cầu thủ trẻ, cầu thủ dự bị, HLV đội dự bị...và đến lúc làm HLV trưởng CLB, tôi đã có được điều đó ở MU”.

Solskjaer tự hào vì đã làm hết những gì có thể cho MU, ông cám ơn cầu thủ, fan hâm mộ đến lãnh đạo CLB. Trợ lý Michael Carrick tạm thời lên ngồi ghế HLV trưởng MU tạm quyền.

+Năm ứng viên thay thế Solskjaer:

1-  Zinedine Zidane

2-  Brendan Rogers

3-  Erik ten Hag

4-  Mauricio Pochettino

5-  Darren Fletcher

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm