Nợ ngập đầu, cựu ông lớn Trung Quốc đưa cầu thủ làm HLV

Công ty mẹ Evergrande kinh doanh bất động sản đang nợ như chúa chổm với 300 tỉ USD, nên CLB Guangzhou... “khô máu”.

Ngoài việc hàng loạt ngôi sao ra đi, nay CLB còn không gánh được tiền lương trả cầu thủ. Lãnh đạo CLB Guangzhou vừa đưa Zheng Zhi (Trịnh Chí) đang là tiền vệ của đội lên làm HLV trưởng CLB kiêm cầu thủ.

Zheng Zhi, 41 tuổi là ngôi sao của đội từ nay kiêm nhiệm hai vai trò nhạc trưởng trên sân lẫn...thuyền trưởng.

Zheng Zhi (Trịnh Chí, 10) nhạc trưởng kiêm HLV trưởng của đội.   Ảnh: Getty

Guangzhou Evergrande là cựu ông lớn của bóng đá TQ với tám lần vô địch CSL (giải vô địch TQ) và hai lần vô địch Champions League vào các năm 2013 và 2015. Hai lần vô địch châu lục này do những HLV huyền thoại từng vô địch thế giới dẫn dắt là Big Phil (Felipe Scolari) và Marcelo Lippi. Sau đó huyền thoại Ý Fabio Cannavaro dẫn dắt CLB nhưng không thành công.

Evergrande Guangzhou từng được xem là hình mẫu của bóng đá TQ, tuy nhiên đại dịch COVID-19 ập xuống cuối năm 2019 và quỹ lương khủng trả cho các HLV và cầu thủ ngôi sao của đội đã khiến đội bên bờ tan rã. Tập đoàn bất động sản Evergrande nợ như chúa chổm với 300 tỉ USD.

Cùng với CLB Guangzhou, hàng loạt CLB nhà nghề giàu có của Trung Quốc xóa sổ hoặc tạm dừng thi đấu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm