Nhật và Hàn Quốc ‘hẹn hò’ nhau ở chung kết U-16 châu Á

Cả bốn đội vào bán kết này cũng là bốn đại diện của châu Á dự vòng chung kết World Cup U-17 năm sau tại Peru.

Lịch sử cho thấy các đội trẻ của Úc rất “kỵ” các đội trẻ của Nhật và khi chạm trán nhau thì Nhật thường thắng dễ. Tuy nhiên, chiều nay cũng có thể Nhật giành thắng lợi nhưng không hẳn là dễ thắng Úc. Hành trình vào bán kết cho thấy Úc có nhiều bài vở trước từng đối thủ cụ thể. Lứa trẻ Úc này chơi rất bản lĩnh, sức mạnh, sức bền và chiều sâu tốt hơn nhiều những đội U-16 Úc trước đây. Đó có thể là yếu tố gây khó cho Nhật.

U-16 Hàn Quốc (phải) với mục tiêu vô địch. Ảnh: AFC

Theo nhận định của chúng tôi, Nhật sẽ thắng Úc 2-1.

Trận Hàn Quốc-Tajikistan là trận đấu gay cấn bởi cuộc so đọ thể lực và sức mạnh. Về mặt tâm lý thi đấu thì Tajikistan sẽ thoải mái hơn do đã hoàn thành nhiệm vụ sau khi hạ Triều Tiên ở tứ kết trên chấm luân lưu. Còn Hàn Quốc thì mục tiêu phải vô địch sẽ khiến nhiều cầu thủ trẻ dễ căng cứng hơn.

Dù mới chỉ là bán kết nhưng giới chuyên môn cho rằng Nhật và Hàn Quốc sẽ “hẹn hò” nhau ở chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm