Nguyên nhân vụ rơi máy bay làm chết Kobe Bryant

Viên phi công Aza Zobayan đã chọn giải pháp lái chiếc trực thăng Siborsky S-76 rất thấp để quan sát tốt trong điều kiện sương mù dày đặc.

Đó là nguyên nhân chính trong cuộc điều tra sơ bộ về vụ rơi trực thăng khiến chín người chết, trong đó có huyền thoại bóng rổ Mỹ Kobe Bryant.

Các đội điều tra vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường

Chiếc trực thăng Siborsky S-76 chở chín người, kể cả phi công đã rơi ở vùng đồi núi gần thị trấn Calabasas, cách trung tâm Los Angeles 65 km bề hướng tây-nam.

Trong số chín người qua đời cho đến nay, có cha con của huyền thoại Kobe Bryant và con gái Gianna, 13 tuổi.

Theo cơ quan điều tra Mỹ, viên phi công Ara Zobayan là một phi công già dặn kinh nghiệm, luôn nằm trong “biểu đánh giá” phi công giỏi của hãng hàng không liên bang. Ara Zabayan là phi công lão luyện của của dòng máy bay trực thăng Siborsky.

Kobe Bryant và hai con gái

Có những nhân chứng cho thấy sương mù rất dày đặc tại hiện trường xảy ra tai nạn.

Theo đài kiểm tra không lưu, chiếc Siborsky cất cánh trong điều kiện cảnh báo đặc biệt về tầm nhìn. Trong điều kiện như thế, viên phi công có thể đưa ra sự lựa chọn bay hoặc hoãn bay. Phi công Aza Zobayan đã chọn phương án bay.

Việc tìm kiếm mảnh vỡ và điều tra sâu vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành tại khu vực xảy ra tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm