Ngồi ghế thuyền trưởng Brunei, ‘phù thủy nghĩ bùa phép’

“Phù thủy” Ragagobal của Malaysia vừa ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển yếu nhất Đông Nam Á (thứ 191 thế giới), Brunei đã nghĩ đến việc tham dự AFF Cup 2021.

Không phải muốn tham dự là được, hai đội yếu nhất theo thành tích của AFF Cup phải thi đấu Play off mới bước vào vòng bảng.

Thường giải này hai đội phải thi đấu Play off qua hai trận lượt đi và về là Brunei và Đông Timor.

Biết đâu "phù thủy" Rajagobal lại cùng bảng với HLV Park Hang-seo tại AFF Cup 2021.  Ảnh: NST

Tuy nhiên thời điểm hiện nay, AFF Cup 2021 mới chỉ xác định đội Brunei đá vòng loại, đối thủ còn lại AFF chưa rà soát.

Ngồi ghế HLV trưởng Brunei vài ngày, ông Rajagobal đã bắt đầu tính toán kế hoạch cho năm tới gồm AFF Cup và SEA Games 31 tại VN qua bản hợp đồng 2 năm.

AFF Cup 2021, “phù thủy” Rajagobal đang tính đường vượt qua đối thủ để góp mặt vào giải đấu AFF Cup (mỗi bảng 5 đội).

Ông Rajagobal tiết lộ trong buổi ra mắt với báo chí Brunei rằng, khi ông còn khoác áo cầu thủ của Selangor đến Brunei thi đấu ông đã có một ước mơ làm HLV trưởng đội tuyển nước này. Và bây giờ không quá bất ngờ khi giấc mơ của ông thành hiện thực.

HLV Rajagobal làm HLV trưởng tuyển Malaysia từ năm 2009 đến 2013 mang về Malaysia ngôi vô địch SEA Games 2009 và AFF Cup 2010.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm