‘Ngày tận thế’ của bóng đá Ý

Sau 90 phút dưới sự ủng hộ của 74.000 khán giả nhà, đội tuyển Ý đã không thể đưa bóng vào lưới đội Thụy Điển để đòi lại một bàn thua ở lượt đi.

Sau 60 năm liên tục có mặt trong ngày hội lớn, bóng đá Ý đã lỡ nhịp ở sân chơi danh giá mà họ từng bốn lần lên ngôi vô địch thế giới.

Một trận đấu mà trọng tài đã để nhiều sai sót cho cả hai đội nhưng người Ý nên tự trách mình hơn là trách trọng tài người Tây Ban Nha.

Một thất bại mà HLV Ventura bị lên án nhiều nhất và bị chính cầu thủ của mình ngồi ở khu kỹ thuật như De Rossi “lên mặt” và bất đồng.

Nếu bóng đá Ý đã chấm dứt một thế hệ cựu trào thì bóng đá Thụy Điển lại có niềm tin ở tương lai trong thời kỳ hậu Ibrahimovic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm