Mourinho xát muối lên vết thương của Chelsea

Ông nói: “Thất bại 0-4 của Chelsea trước MU là do sai lầm trong sắp xếp đội hình mà HLV Frank Lampard đã quá tin tưởng vào lứa trẻ nên để nhiều cựu binh kinh nghiệm trên băng ghế dự bị. Lampard đã để cầu thủ đánh chặn hay nhất là N’Golo Kante trên băng ghế dự bị, để lão tướng có khả năng ghi bàn cao là Olivier Giroud và thậm chí là hậu vệ biên năng động Marcos Alonso không được ra sân trong đội hình chính tại Old Trafford. Lampard đã tin và dùng các cầu thủ trẻ như Mason Mount, Tammy Abraham vào sân, đồng thời xây hàng phòng ngự dựa trên cặp trung vệ Andreas Christensen - Kurt Zouma và Chelsea đã vỡ vì sự thiếu kinh nghiệm của nhiều cầu thủ trẻ, ít trận mạc”.

HLV Mourinho trên ghế bình luận viên đã thẳng thừng chỉ trích trò cũ Lampard và đội Chelsea. Ảnh: GETTY IMAGES

Phát biểu của HLV Mourinho khiến nhiều fan Chelsea và cả học trò cũ của ông là HLV Lampard phản ứng thật mạnh.

Ngoài ra, ông Mourinho còn chê HLV Lampard và các cầu thủ Chelsea đã sai lầm khi để ngỏ Paul Pogba và còn xát thêm nỗi đau bằng kết luận: “Thật khó để nói, bởi vì tôi không ở trên băng ghế huấn luyện. Cảm giác của tôi là Chelsea đã chơi với một đội hình không hiểu nhau nhiều dù họ có thể thực hiện được nếu đưa những con người tốt hơn và hiểu nhau hơn ra sân”. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm