Một năm ‘bó gối’ vì COVID-19, Indonesia hớn hở trở lại

Cúp Menpora của Indonesia, một giải đấu tập huấn truyền thống hớn hở trở lại sau đúng một năm bóng đá nước này “đứng hình” hoàn toàn vì dịch bệnh COVID-19.

Giải Cúp Menpora là giải đấu tập huấn truyền thống, nó không manh mún, nhỏ lẻ mà hầu như nhiều đội tham dự rất uy mô.

Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt bóng đá. Ảnh: PSSI

Cúp Menpora 2021 của Indonesia từ ngày 20-3 đến 25-4, sau đó là các giải VĐQG gồm Liga Indonesia 1 và 2 sẽ khai mạc.

Cúp Menpora 2021 có 20 đội tham dự gồm 18 đội của Liga 1 và hai đội mạnh của Liga 2.

20 đội chia làm bốn bảng, mỗi bảng 5 đội, đá vòng tròn một lượt, chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào tứ kết, bán kết, chung kết.

Liga Indonesia sẽ trở lại bằng Cúp Menpora.  Ảnh: PSSI

Giải diễn ra tại Solo, Bandung, Sleman, Malang và Palembang.

Bộ Cảnh sát Indonesia đã “bật đèn xanh” cho việc nới lỏng giãn cách xã hội để tạo điều kiện cho bóng đá trở lại sau đúng một năm đứng hình vì dịch bệnh COVID-19.

Các CLB Indonesia rất hưng phấn, trong khi đó hàng triệu fan của đất nước vạn đảo này đang “nghiện” bóng đá trong nước.

Năm 2020 nhiều hội cổ động viên của xứ vạn đảo gây áp lực lên cơ quan chức năng đòi cho bóng lăn nhưng có thể đóng kín cổng, fan có thể ở nhà xem trực tiếp. Tuy nhiên đòi hỏi của họ bất thành vì dịch bệnh phức tạp.

Cúp Menpoza này sẽ truyền hình trực tiếp tất cả các trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm