Messi bị treo giò ba tháng, phạt 50.000 USD

LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã chính thức ra án phạt ngôi sao Barcelona và tuyển Argentina Lionel Messi. Theo đó, Messi bị cấm ba tháng khoác áo tuyển quốc gia và nộp phạt 50.000 USD.

Án phạt đưa ra vì hành động và lời nói xúc phạm trọng tài của Messi ở trận tranh hạng ba Copa America 2019 vừa qua tại Brazil.

Với lịch đấu của tuyển Argentina thì tháng 11 Messi mới trở lại.

Ngôi sao 32 tuổi bị thẻ đỏ trực tiếp ở lần đó. Tại Copa America 2019 ở Brazil vừa qua, Messi hai lần gây nên sự cố rùm beng và lần thứ hai thì sao Barcelona không thể thoát án phạt.

Với án treo giò ba tháng này thì Messi sẽ vắng mặt hàng loạt trận giao hữu và vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Trước mắt, Messi sẽ vắng mặt hai trận giao hữu của tuyển Argentina trên đất Mỹ vào tháng 9 với Chile và Mexico và tháng 10 đá giao hữu với Đức tại Đức.

Với lịch thi đấu giao hữu thì Messi sẽ phải đến tháng 11 mới quay trở lại khoác áo tuyển Argentina.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm