'Mạng người phải quan trọng hơn bóng đá'

Nước Ý bùng phát dịch COVID-19 sớm và nhanh nhất châu Âu cùng với số người chết vì COVID-19 nhiều nhất châu Âu đến thời điểm này. Chính vì lẽ đó HLV Mancini của tuyển Ý hoàn toàn ủng hộ việc dời EURO 2020 sang năm 2021.

Nói với Rai Sports, HLV tuyển Ý quả quyết: “Chúng tôi có thể vô địch châu Âu tại EURO 2020, nếu có dời sang năm 2021 thì chúng tôi vẫn vô địch. Hãy đợi quyết định của UEFA nhưng mạng người phải cao hơn, quan trọng hơn chuyện bóng đá”.

Tuyển Ý trở lại đầy ấn tượng sau khi vắng mặt rất sốc tại World Cup 2018.

Hôm nay (17-3), UEFA sẽ họp online bàn cụ thể cách hoãn các giải đấu, trong đó có giải EURO 2020 như lịch cũ sẽ diễn ra ngày 12-6 đến ngày 12-7. Ý là quốc gia diễn ra trận khai mạc tại Roma ngày 12-6, một giải đấu mà các trận diễn ra cả thảy 12 quốc gia.

Ý đang đình chỉ tất cả giải đấu thể thao cho đến ngày 3-4 rồi tính tiếp. Quốc gia 60 triệu dân này đã có số ca nhiễm COVID-19 lên đến 24.000 người và đã làm chết 1.809 người.

Mancini hoàn toàn đồng ý quan điểm thời điểm hiện nay là tránh dịch phải được ưu tiên hàng đầu vì sức khỏe và mạng sống của con người phải cao hơn chuyện bóng banh. Khi cuộc sống trở lại bình thường thì bóng đá trở lại. Thật là kỳ lạ nếu thi đấu bóng đá mà không khán giả.

Sau khi vắng mặt ở World Cup 2018, Ý trở lại đầy mạnh mẽ dưới quyền dẫn dắt của Mancini với 10 trận vòng loại EURO 2020 toàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm