Malaysia lên tiếng về việc bỏ vòng loại World Cup 2022

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), ông Stuart Ramalingam lên tiếng trước tin đồn bóng đá Malaysia sẽ rút khỏi vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2021.

Tổng thư ký Stuart nói rằng không có chuyện đó. Stuart phát biểu: “Chúng tôi làm việc ở trụ sở liên đoàn, chúng tôi không hề có kế hoạch rút khỏi hai giải đấu trên vào năm tới”.

Tổng thư ký FAM, ông Stuart Ramalingam khẳng định tuyển Malaysia không có kế hoạch bỏ giải nào cả. Ảnh: Malaymail

Ông Stuart nói rằng một trang tin nước ngoài đã đăng sai sự thật. Thực tế thì cách đây vài ngày, CLB Johor bị cấm xuất cảnh sang Qatar đá Champions League tập trung.

HLV Tan Cheng Hoe của tuyển Malaysia đã phát biểu về tương lai mù mờ là tuyển Malaysia cũng có khả năng không thể tham dự vòng loại World Cup 2022, bảng G vì tình hình dịch bệnh COVID-19.

Ông Stuart Ramalingam quả quyết, Malaysia vẫn giữ nguyên kế hoạch và ngóng chờ tình hình dịch bệnh COVID-19.

AFF Cup 2021 diễn ra từ ngày 11-4 đến 8-5 năm tới, Malaysia vẫn tham dự, FAM hoàn toàn không có kế hoạch rút lui.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm