Làm cách nào để tuyển Việt Nam tham dự VCK World Cup 2022?

Chiều 17-7, tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả bốc thăm đã đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào bảng đấu rất kỳ lạ gồm toàn những kình địch cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Đội còn lại của bảng là hạt giống số 1 UAE.

Quang cảnh buổi lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo thể thức bốc thăm, 40 đội tuyển chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội đá vòng tròn hai lượt đi - về, chọn 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất lọt vào giai đoạn ba.

12 đội tuyển lọt vào giai đoạn 3 cũng sẽ giành 12 vé đầu tiên tham dự VCK giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup). Ở giai đoạn 3, 12 đội tuyển này chia làm hai bảng đấu tiếp hai lượt đi - về sân nhà, sân khách.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ chính thức giành 4 chiếc vé tham dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội thứ ba sẽ tiếp tục đá play-off. Đội thắng sẽ lại đá play-off với khu vực khác tranh vé dự VCK World Cup 2022. Như vậy nếu không tính chủ nhà Qatar, thì khu vực châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022.

Nếu đặt mục tiêu lần đầu tham dự một VCK World Cup, đội tuyển Việt Nam cần phải vượt qua hành trình gian nan này.

Kết quả bốc thăm chia bảng.

Trở lại với bảng đấu của tuyển Việt Nam, có thể nói, đây là bảng đấu rất khó khăn bởi không có sự chênh lệch nhiều về trình độ giữa các đội tuyển. Cơ hội đi tiếp được chia đều cho tất cả. Do không có đội “lót đường” trong bảng nên việc các đội tuyển có thể tích luỹ được nhiều điểm số là cực khó. Mỗi trận đấu ở bảng G đều như một trận chung kết rất hấp dẫn và rất đáng xem.

Điều này khiến bảng G gặp đôi chút bất lợi nếu phải so đọ chỉ số với các đội đứng nhì ở các bảng khác. Ở các bảng khác có nhiều đội cực yếu như Bangladesh, Guam, Mông Cổ, Sri Lanka, Campuchia, Nepal,... nên cơ hội để các đội tuyển mạnh lấy được tối đa số điểm kèm hiệu số cao là rất lớn.

Vì thế, để chắc ăn, đội tuyển Việt Nam cần phải chắt chiu từng điểm số, từng bàn thắng và cần phải giành ngôi đầu bảng. Đây là điều mà thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể làm được.

HLV Park Hang-seo sẽ có những tính toán như thế nào khi Việt Nam rơi vào bảng khá nặng ký.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 5-9-2019 đến 9-6-2020 với 8 lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan (sân khách, 5-9-2019), Malaysia (sân nhà, 10-10-2019), Indonesia (sân khách, 15-10-2019), UAE (sân nhà, 14-11-2019), Thái Lan (sân nhà, 19-11-2019), Malaysia (sân khách 31-3-2020), Indonesia (sân nhà 4-6-2020) và chốt hạ bằng trận đấu gặp hạt giống số 1 UAE trên sân khách vào ngày 9-6-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm