Không quốc kỳ, quốc ca, đoàn Nga vẫn nghĩ đến tốp đầu

Cường quốc Olympic Nga tham dự Olympic Tokyo không màu cờ, không quốc ca do đang bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC)  và Cơ quan chống Doping Thế giới (WADA) trừng phạt vì scandal doping. Nga phải thi đấu Olympic trong màu cờ trung lập.

Tuy nhiên mục tiêu của thể thao Nga vẫn là vị trí cao nhất hoặc trong tốp ba toàn đoàn tại Olympic Tokyo.

Hai nhà du hành vũ trụ Nga đang ở trên trạm ISS chúc mừng đoàn thể thao Nga trong lễ xuất quân

Ông Stanislav Pozdnyakov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga cho biết: “Dù không có quốc ca, không quốc kỳ nhưng đoàn Nga sẽ nằm trong tốp đầu, thậm chí là vị trí đầu toàn đoàn. Chúng tôi sẽ mang về nhà hàng chục HCV”.

Thể thao Nga nêu mục tiêu Tốp 3

Mục tiêu của Nga là giành khoảng 40 đến 50 huy chương tại Olympic Tokyo, nhưng có thể lên con số lên 56 huy chương và hơn thế nữa. Olympic Rio 2016, đoàn Nga về thứ tư với 56 huy chương các loại trong đó có 19 HCV sau đoàn Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Trên ngực áo của VĐV Nga là biểu tượng Olympic cùng ngọn lửa có màu quốc kỳ Nga.

Tại Olympic Tokyo, đoàn Nga tham dự với tư cách màu cờ...trung lập, biểu tượng thể thao quốc gia trên ngực áo được thay bằng biểu tượng Olympic cùng ngọn đuốc có một chút Nga là màu quốc kỳ.

Các bài quốc ca cất lên của lễ trao huy chương của đoàn Nga là bài “quốc ca Olympic” thay cho quốc ca Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm