Ibrahimovic bị phạt 50 ngàn euro vì là cổ đông nhà cái

Tiền đạo Thụy Điển của AC Milan Zlatan Ibrahimovic đã bị LĐBĐ châu Âu (UEFA) phạt 50 ngàn euro vì là cổ đông của công ty cá cược có trụ sở tại Malta.

Bên cạnh đó CLB chủ quản của Ibra, tức AC Milan cũng bị cảnh báo sẽ phải nộp phạt 25 ngàn euro nếu không dàn xếp nhanh vụ này vì đã để cầu thủ của mình góp tài chính vào một công ty cá cược.

AC Milan phải chịu trách nhiệm liên đới vì cầu thủ của mình là cổ đông của công ty cá cược. Ảnh: Getty

Theo quy chế cầu thủ của UEFA, các cầu thủ hoàn toàn không được phép dính đến các công ty cá cược dưới hình thức góp vốn hay đánh cược.

Tiểu ban Pháp luật của UEFA đã điều tra khi tờ báo Aftonbladet của Thụy Điển đăng tải thông tin, tiền đạo 39 tuổi thuộc giới chủ của một công ty cá cược thể thao có trụ sở ở Malta có tên Bethard. Điều tra cho biết Ibra góp vốn vào công đi cá cược này năm 2018.

Điều điều luật của UEFA và FIFA thì Ibra đã vi phạm rất nặng vào quy chế và đạo đức cầu thủ.

CLB chủ quản AC Milan cũng có trách nhiện liên đới. Cả AC Milan lẫn Ibra phải phối hợp giải quyết nhanh gọn việc thoái vốn để không còn can dự vào công ty cá cược Bethard. Nếu không AC Milan cũng phải đóng phạt bằng nửa tiền của Ibra đóng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm