Derby liên hiệp Anh, tuyển thủ Anh... buồn

Trên sân Wembley huyền thoại có mọi lợi thế, nhưng Anh đã không thể thắng nổi đối thủ truyền kiếp Scotland tại vòng bảng Euro 2020 đành chấp nhận chia điểm.

Chủ sân Wembley đã trình diễn một trận đấu làm...hết hồn khán giả nhà vì nhiều thời điểm, họ bế tắc lẫn suýt thua bàn.

Anh là đội có tuổi đời trẻ nhất Euro 2020 với 25 tuổi 31 ngày, toàn là một dàn sao lớn nhưng đã không vượt qua được Scotland.

Harry Kane có cơ hội nhưng không thể ghi bàn vào lưới Scotland.  Ảnh: Getty

Trận “derby Anh Quốc” sáng sớm nay là cuộc chạm trán thứ 115 kể từ năm 1872.

Người Anh bước vào trận với tâm thế phải thắng để chính thức có vé sớm vào vòng 16 đội sau trận đầu thắng Croatia 1-0. Nhưng “xứ đàn ông mặc váy” Scotland đâu dễ để cho “cựu thù” làm thế, họ có thể bị xem là kèo dưới, nhưng họ quyết “phá bữa tiệc” săn vé vào vòng trong của Anh. Và Scotland đã làm được điều đó.

Jack Grealish của Anh cũng tỏ vẻ thất vọng.   Ảnh: Reuters

Trên sân Wembley huyền thoại ấy, có tổng cộng 22.500 khán giả nhưng chỉ có 2.500 fan Scotland, Ban tổ chức sân khoanh vùng để lực lượng fan hai đội không quá gần có thể dẫn đến đánh nhau.

Hai đội chia điểm qua một trận hòa không bàn thắng. Qua hai trận Anh đã có được bốn điểm và hầu như chắc chắc vào vòng 16 đội. Trong khi đó Scotland mới chỉ 1 điểm, trận đầu Scotland thua Czech 0-2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm