CLB của tỉ phú cá ngừ Thái bị trừ 12 điểm mùa tới ở Anh

CLB Sheffield Wednesday thuộc sở hữu của tỉ phú cá ngừ đại dương đóng hộp lừng danh của Thái Lan, ông Dejphon Chansini sẽ bị trừ 12 điểm đầu mùa tới.

Cụ thể mùa bóng 2020-2021, tại giải hạng nhất Anh Sheffield Wednesday khởi đi mà đã bị -12 điểm, tương đương 4 trận thắng, nguyên do là CLB này đã vi phạm luật an toàn tài chính, chi tiêu và lợi nhuận bền vững.

-12 điểm, một thách thức cho việc trụ hạng mùa tới.  Ảnh: Reuters

Hồi tháng 12-2019 CLB bán hẳn sân Hillsborough cho tỷ phú Thái Dejphon Chansiri với giá 60 triệu bảng vi phạm nguyên tắc chi tiêu cân bằng tài chính của CLB. Khoản lợi nhuận từ việc bán sân này họ lại đưa vào báo cáo năm tài chính của mùa bóng 2017-2018. Lẽ ra nó phải lùi về một năm đúng thời điểm mà họ thực thi phi vụ bán.

Với sự vi phạm này, Ban kỷ luật- kiểm tra tài chính độc lập của Anh đã quyết định đưa ra án kỷ luật trên.

Với -12 điểm cho mùa 2020-2021 khởi thi quả là một gánh nặng quá lớn của đội bóng tỉ phú cá ngừ đóng hộp của Thái Lan. Tính ra nếu điểm số của Sheffield như mùa bóng 2019-2020 này cùng với việc trừ 12 điểm thì Sheffield đã bị rớt hạng.

Mùa bóng 2019-2020 này đội bóng của tỉ phú Thái cách nhóm xuống hạng 8 điểm.

Mùa tới có lẽ Sheffield Wednesday “cày bừa” để trụ hạng đã khó huống gì ông Dejphon Chansiri mong được như đội bóng tỉ phú đồng hương quá cố Leicester City lên chơi giải ngoại hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm