Chủ tịch Juventus bị trừng phạt, chủ tịch PSG lên thay

Ông Andrea Agnelli, Chủ tịch Juventus và Chủ tịch Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) đã bị “úp ghế” ngay khi đứng vào hàng ngũ 12 CLB nổi loạn.

12 CLB ông lớn châu Âu thành lập giải Super League, báo chí châu Âu thường gọi hai cụm từ giải “ly khai” và giải “nổi loạn”.

Thời điểm này, ông Andrea Agnelli đã bị mất chức Chủ tịch ECA. ECA có 200 thành viên, trong đó có đại diện 200 CLB ở châu Âu và 55 thành viên UEFA.

Chủ tịch Al Khelaifi (phải) ngồi ghế Chủ tịch ECA thay ông Agnelli.  Ảnh Getty

Vài ngày nữa Ban chấp hành UEFA sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn và tín nhiệm Chủ tịch PSG là Al Khlaifi. Hiện nay vị tỉ phú Qatar, chủ nhân CLB thủ đô nước Pháp này đang được chỉ định ngồi ghế tạm quyền và ít ngày tới UEFA sẽ bầu phiếu, nếu ông Khelaifi không có đối thủ thì UEFA sẽ tiến hành bầu tín nhiệm vị này.

Super League, ai dám tham gia nữa? Ảnh: Getty

Điều đáng nói là PSG dù là CLB giàu có bậc nhất thế giới nhưng không được mời vào tham gia giải ly khai.

Bản thân ông Al Khelaifi cách đây không lâu cũng không nhận được sự tin tưởng vì hối lộ cho các cựu quan chức UEFA lẫn FIFA về ở miễn phí các siêu biệt thự của ông ở đảo du lịch tại Ý. Vị này cũng bị cáo buộc “bôi trơn” các hợp đồng bản quyền bóng đá trước đây.

Nhìn thành phần ủy viên ECA thì ông Chủ tịch Agnelli của Juventus không bị “lật ghế” mới lạ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm