Choáng với PSG

Đội bóng thủ đô nước Pháp PSG có ông chủ là người Qatar đã gây choáng với giới bóng đá thế giới khi là một CLB chiếm 12 trong số 13 cầu thủ được trả lương cao nhất Ligue 1.

Mỗi tháng tiền "chảy" vào tài khoản Neymar 3,07 triệu euro.

Theo AFP thì đứng đầu danh sách cầu thủ được trả lương cao nhất tất nhiên là Neymar. Mỗi tháng tiền chảy vào tài khoản tiền đạo Brazil này là 3,07 triệu euro, hơn gấp đôi người xếp kế Neymar phía sau (thứ nhì) là tiền đạo Uruguay Cavani có mỗi tháng 1,54 triệu euro, thứ ba thuộc về sao trẻ Pháp Mbappe 1,5 triệu euro, xếp thứ tư là hậu vệ người Brazil Thiago Silva với 1,33 triệu euro.

Kế đến tiền vệ Di Maria và hậu vệ Marquinhos mỗi tháng 1,12 triệu euro, tiền vệ Ý Thiago Motta có 875.000 euro mỗi tháng, kế đến Javier Pastore 770.000 euro. Tiền đạo khác… xen vào “băng đảng” PSG là Radamel Falcao. Tiền đạo người Colombia của Monaco này mỗi tháng “tăm tia” giới chủ Monaco 750.000 euro.

Ông thầy của Neymar Unai Emery có thu nhập hằng tháng cao nhất ở hạng mục HLV trưởng.

Kế đến Dani Alves 700.000 euro mỗi tháng rồi đến Draxler và Verratti mỗi tháng nhận 600.000 euro. Hatem Ben Arfa cũng của PSG có 500.000 euro mỗi tháng. Hai cầu thủ đứng sau danh sách này thuộc về biên chế Marseille là Dimitri Payet và Luiz Gustavo cũng có thu nhập 500.000 euro.

Còn cựu HLV Leicester đang là thuyền trưởng Nante là nhà cầm quân có thu nhập cao thứ ba Ligue 1.

Còn ở ghế thuyền trưởng, từ khi Lille "trảm" HLV Bielsa có mức lương 560.000 euro/tháng thì thuyền trưởng Unai Emery của PSG trở thành HLV có lương cao nhất Ligue 1 mỗi tháng 450.000 euro. Kế đến là Jardim, HLV trưởng Monaco, với 350.000 euro/tháng, còn cựu HLV Leicester City Ranieri xếp thứ ba với 340.000 euro/tháng tại Nante.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm