Cầu thủ trẻ tuổi nhất lịch sử Man. City đá đội A vừa qua đời

Glyn Pardoe là cầu thủ khoác áo đội A Man. City trẻ tuổi nhất mọi thời đại. Lần đầu tiên Glyn Pardoe khoác áo đội A “Nửa thành Man xanh” đá giải Anh lúc anh 15 tuổi, 314 ngày vào năm 1962.

Pardoe vừa trút hơi thở cuối cùng vào ngày hôm qua 26-5 ở tuổi 73. Man City vừa chính thức đưa ra dòng thông báo buồn này.

Glyn Pardoe thời còn thi đấu (ảnh phải) và về già (ảnh trái).

Glyn Pardoe từng giúp Man City đoạt ngôi vô địch quốc gia năm 1968, FA Cup năm 1969. Năm 1970, chính Pardoe ghi bàn quyết định giúp Man. City thắng trận chung kết League Cup với West Bromwich Albion.

Cuộc đời cầu thủ của Glyn Pardoe rất thú vị. Ông khởi đầu sự nghiệp cầu thủ với vai trò tiền đạo nhưng những năm trước khi treo giày lại đá rất giỏi ở vai trò hậu vệ.

Glyn Pardoe cũng là thành viên trong đội hình Man. City đoạt cúp C2 châu Âu năm 1970.

Cả sự nghiệp cầu thủ của ông cống hiến cho mỗi Man. City. Trận đầu tiên ông khoác áo đội A Man. City là cuộc chạm trán với Birmingham. Ông chơi vai trò trung phong và dứt điểm rất sắc nét cả chân trái lẫn phải.

Sau đó ông lại lui về đá tốt cả hậu vệ trái và hậu vệ phải.

Năm 1970, Glyn Pardoe bị gãy chân sau một cú “tắc” ác hiểm của huyền thoại George Best của MU trong trận derby thành Manchester. Chấn thương quá nặng này khiến ông phải rời xa bóng đá đến 2 năm. Pardoe chia tay bóng đá năm 1976 sau 380 trận ra sân cùng Man. City ghi được 22 bàn thắng.

Nhiều người đương thời nhận xét rằng, sau cú gãy chân bởi pha “tắc” hiểm ác của George Best, phong độ của ông xuống hẳn. Nếu không có tai nạn đó, ông đã vào tuyển Anh đá World Cup 1970.

Hiện nay tiền vệ tuổi teen của Man. City, Tommy Doyle là cháu của ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm