'Cậu bé vàng' lại nhắc 'bàn tay của Chúa' rồi vào….viện

“Cậu bé vàng” Maradona đã phải vào bệnh viện dưỡng bệnh sau khi kỷ niện sinh nhật 60 năm vì gặp vấn đề lớn về sức khỏe.

Ông có tiền sử ông lạm dụng ma túy, rượu và mắc chứng háu ăn. Ông nhập viện không phải do mắc COVID-19.

Có giả thiết cho là Maradona lại... phải vào viện tránh COVID-19. Ảnh: Reuters

Tuần trước, khi báo chí quốc tế trò chuyện với “Cậu bé vàng” nhân kỷ niệm 60 ngày sinh nhật, huyền thoại Argentina nói: “Nếu còn cơ hội gặp lại tuyển Anh, tôi sẽ ghi bàn bằng cánh tay phải sau cánh tay trái của…Chúa tại tứ kết World Cup 1986 ở Mexico".

World Cup 1986, Maradona và đồng đội đánh bại Tây Đức 3-2 để lên ngôi vô địch lần thứ hai.

Đất nước Argentina có tỷ lệ người dân nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, ở quốc gia Nam Mỹ này, việc người dân thực thi lệnh giãn cách xã hội rất kém cùng với những chuẩn mực chống dịch rất lơ là.

Đây là thời gian rất nhạy cảm cho những người có bệnh nền nhiều như Maradona.

Theo báo chí Argentina, dù đến bệnh viện nhưng sức khỏe “cậu bé vàng” không đáng lo.

Cách đây không lâu Vua bóng đá Pele cũng vừa kỷ niệm 80 năm sinh nhật của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm