Cánh cửa World Cup 2018 lại mở ra cho đội trưởng Peru

Đội trưởng tuyển Peru Paolo Guerrero đã vui trở lại khi cánh cửa World Cup 2018 lại chớm mở với anh.

Đội trưởng tuyển Peru đang khoác áo Flamengo của Brazil này đã bị phát hiện chất kích thích trong người sau trận Peru hòa 0-0 Argentina tại vòng loại World Cup 2018 hồi tháng 10.

Đội trưởng Paolo Guerrero đã... vui trở lại.

FIFA đã ba lần ra lệnh cấm thi đấu đối với Paolo Guerrero, lần gần đây nhất là án treo giò một năm. Tuy nhiên, luật sư của đội trưởng Peru gửi đơn thỉnh cầu cùng việc chỉ ra những bất hợp lý… Cuối cùng FIFA đã quyết định giảm án phạt tiền đạo này từ một năm xuống còn sáu tháng. Như vậy cánh cửa World Cup 2018 cũng là World Cup cuối cùng dành cho tiền đạo 33 tuổi này lại rộng mở.

Án phạt của FIFA dành cho đội trưởng Peru bắt đầu từ ngày 3-11 và sẽ kết thúc vào đầu tháng 5 năm tới, tức còn một tháng nữa World Cup 2018 sẽ khai diễn tại Nga.

Paolo Guerrero từng khoác áo Bayern Munich, Hamburg sau đó đến Flamengo của Brazil năm 2015 và ghi cho CLB này 42 bàn thắng. Dù hiện nay ở tuổi 33 nhưng Guerrero còn rất bén và sức bền cực tốt, là tiền đạo hàng đầu của Peru hiện nay, anh đã góp cho tuyển Peru 32 bàn thắng.

Guerrero từng giúp Peru hai lần về thứ hai giải Copa America 2011 và 2015, ở hai giải này Guerrero đều đoạt danh hiệu Vua phá lưới. Ngoài ra, năm 2012 trong màu áo CLB Corinthians của Brazil anh cũng ghi bàn quyết định để đội bóng của Brazil đánh bại Chelsea 1-0 đoạt ngôi vô địch FIFA Club World Cup.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm