Argentina bị tước quyền đăng cai Copa America

Giải bóng đá Nam Mỹ đang “rao” ai muốn làm đồng chủ nhà với Colombia.

Dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại tại đất nước xứ Tango, khiến LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) đã đình chỉ tổ chức ở Argentina.

Brazil là nhà đương kim vô địch Copa America.  Ảnh: Getty

CONMEBOL đang “rao” nước Nam Mỹ nào sẵn sàng cùng điều kiện dịch bệnh an toàn thì hãy xung phong đăng cai. Trong khi đó CONMEBOL cũng nghĩ đến khả năng dồn toàn giải về Colombia. Trước đây hai quốc gia đầu khu vực Nam Mỹ là Colombia và cuối Nam Mỹ là Argentina đồng tổ chức. Tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 của quê hương huyền thoại Maradona đang diễn biến rất phức tạp, các ca mắc mới tăng chóng mặt và tăng nhanh khiến CONMEBOL đình chỉ.

Cách đây hai tuần, Argentina “lock” toàn bộ đất nước để ngăn dịch bệnh, song tình hình không tiến triển khả quan.

70% dân Argentina tin rằng, tình hình này không thể tổ chức giải ở Argentina, 20% nói “có thể” còn 10% không có ý kiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm