AFC giải quyết sự cố 2 đội Triều Tiên rút lui

Vì đã tiến hành bốc thăm hai giải trên nên AFC sẽ phải điều chỉnh lại từ những vắng mặt do hai đội Triều Tiên gây ra.

U-23 Triều Tiên rút lui khiến AFC phải sắp xếp lại rất phức tạp.
Ảnh: GETTY IMAGES

Với đội tuyển nữ Triều Tiên ở bảng C vòng loại Asian Cup 2022 cùng với Indonesia, Singapore và Iraq (bảng này thi đấu ở Indonesia), AFC sẽ để bảng C là cuộc cạnh tranh của ba đội.

Riêng vòng loại U-23 châu Á, do Triều Tiên thuộc nhóm hạt giống số 2 và đã rút lui khiến bảng K chỉ còn hai đội Nhật Bản và Campuchia nên ngày 11-8, AFC sẽ rà soát tám đội gồm Trung Quốc và Brunei (bảng G), Đông Timor và Philippines (bảng H), Myanmar, Hong Kong (bảng I) và Malaysia, Lào (bảng J) để cắt một đội đưa sang bảng K. Ban thi đấu của AFC cho biết thực hiện điều trên để bảo đảm tính cân bằng và sòng phẳng khi Triều Tiên rút lui.

Như vậy, bốn bảng đấu trên sẽ có bảng cũng có ba đội khi một đội được điều sang bảng K lấp chỗ U-23 Triều Tiên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm