1.400 người bị bắt, thu giữ 8 triệu USD vì cá độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa công bố đã hoàn tất chiến dịch vây bắt các dạng hoạt động cá cược lậu mùa Euro 2020. Theo đó cảnh sát bắt giữ tổng cộng 1.400 người khắp châu Âu và châu Á, thu giữ 8 triệu USD tiền mặt.

Có 28 quốc gia có lực lượng Interpol tham gia chiến dịch này, chủ yếu là châu Âu và châu Á. Các hình thức cá cược trực tuyến lậu qua phương tiện là máy tính và điện thoại thông minh. 

Euro 2020 giới đánh cược lậu hoạt động cực mạnh qua máy tính và điện thoại.  Ảnh: Getty

Những hoạt động cá cược lậu và rửa tiền trà trộn vào các hình thức cá cược hợp pháp và bất hợp pháp Interpol cũng moi ra được. Khu vực châu Á, Hong Kong là lãnh thổ có mẽ lưới được Interpol giăng ra để bắt và bắt được nhiều nhất với 800 người cá cược lậu thu giữ 2,7 triệu USD.

Tại Ý, nơi diễn ra các trận đấu Euro 2020, lực lượng SOGA VIII của Ý bắt 280 nghi can cá cược lậu và thu giữ 1,3 triệu euro qua các hình thức cá cược lậu.

Có tám đơn vị đặc nhiệm của Interpol và tám đơn vị SOGA đã hành động và bắt giữ tổng cộng 19 ngàn người, thu giữ 63 triệu euro trước quá trình sàng lọc lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

Argentina thắng đậm dù vắng Messi

(PLO)- Dù không có sự phục vụ của tiền đạo đội trưởng Lionel Messi, Argentina vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước El Salvador sáng 23-3.