Quàng Văn Cường đoạt áo vàng chung cuộc

Kết quả chặng đấu cuối dài 54 km (phà Châu Giang - phà Thuận Giang), chiến thắng tại mức đến thuộc về tuyển thủ Campuchia Keo Rotha đạt thành tích 1 giờ 23’33”. Cán mức đến vị trí thứ ba, Yoeun Phi Yuth (Campuchia) giành luôn áo xanh chung cuộc với điểm số vượt trội 123 điểm.

Trên bảng tổng sắp cá nhân, Quàng Văn Cường sau nhiều chặng đấu chật vật, thậm chí bị tai nạn té ngã vẫn kiên cường đoạt lại ngôi đầu và lên ngôi vô địch rất thuyết phục. Khoảng cách hơn 24 giây so với Yoeun Phi Yuth giúp tay đua đội Gạo Hạt Ngọc Trời lần đầu tiên đoạt áo vàng.

Hạng mục giải thưởng dành cho các VĐV phong trào, Bùi Văn Sành (Hiệp Nhất - Tịnh Biên) đoạt áo vàng trong khi áo xanh thuộc về Nguyễn Hoàng San (Lê Đoàn - Kiên Giang).

Hai chức vô địch đồng đội hệ Trẻ và phong trào thuộc về Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Lê Đoàn Kiên Giang.

Sau 22 kỳ tổ chức, Về nông thôn An Giang - giải đấu dành riêng cho các tay đua dưới 20 tuổi trở thành “vườn ươm” tài năng trẻ của xe đạp Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm