Quách Thị Lan phá kỷ lục, tranh chung kết cự ly 400 m vượt rào

Cùng đợt chạy bán kết hai, Quách Thị Lan cạnh tranh quyết liệt với đương kim vô địch Oluwakwmi Adekoya. VĐV Bahrian từng đạt thành tích tốt nhất 54”31 tại giải vô địch châu Á 2015.

Quách Thị Lan (845) ở đợt chạy bán kết cự ly 400 m vượt rào nữ. Đối thủ lớn nhất của cô là chân chạy dố đeo 103 của Bahrain.

Không bung sức quá nhiều, Lan chủ động đeo bám Adekoya nhằm đảm bảo suất thi đấu vòng chung kết. Với những sải chân thần tốc, Lan xuất sắc cán đích nhị trí thứ nhì, về sau đối thủ Bahrain (về nhất với thành tích 54”87). 

Với thành tích 55”74, Quách Thị Lan chính thức phá vỡ kỷ lục quốc gia 56”06, do Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) thiết lập năm 2017 tại SEA Games 29.

Với phong độ hiện tại, chân chạy 22 tuổi mở ra cơ hội giành huy chương cực lớn cho điền kinh Việt Nam.

Tại chung kết cự ly 400 m vượt rào nữ, Lan sẽ tranh tài với các đối thủ Bahrain (2 VĐV), Ấn Độ (2 VĐV), Nhật Bản, Trung Quốc và chủ nhà Indonesia. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay.

Lê Tú Chinh (841) trên đường chạy cự ly 100 m nữ.

Lúc 18 gờ 30 chiều nay (26-8), Lê Tú Chinh sẽ tranh bán kết cự y 100 m nữ. Nếu vượt qua được bán kết, Tú Chinh sẽ đấu chung kết diễn ra lúc 21 giờ 10.

Trước đó vào lúc 19 giờ, VĐV Nguyễn Thị Hằng sẽ thi đấu chung kết cự ly 400 m nữ. Vào lúc 20 giờ 25, anh trai của Lan là Quách Công Lịch dự tranh vòng bàn kết cự ly 400 m vượt rào nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm