PVF săn lùng tài năng trẻ Việt Nam và tham vọng World Cup 2026

Nhằm không để sót tài năng và tuyển chọn được ứng viên xuất sắc nhất trở thành học viên khóa 12, PVF sẽ tuyển sinh rộng rãi trên toàn quốc thông qua ba nguồn chính, cụ thể như sau:

Thứ nhất, PVF sẽ tuyển các thí sinh đã qua chọn lọc từ các trung tâm bóng đá cộng đồng diễn ra trong ba vòng, bắt đầu từ ngày 16-5 đến 7-6.

Trở thành học viên PVF là mơ ước của nhiều cầu thủ nhí với khát vọng trở thành tuyển thủ quốc gia trong tương lai. Ảnh: ANH HOÀNG

Thứ hai, PVF tuyển sinh mở qua mạng xã hội, mở cho các thí sinh trên cả nước đăng ký. Sau đó, các thí sinh này sẽ tham gia vòng sơ loại tập trung tại năm địa điểm gồm: Hưng Yên (PVF), Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Phú Yên và Đồng Tháp bắt đầu từ ngày 13-6 đến 12-7. Bên cạnh đó, PVF cũng tuyển trạch thí sinh thông qua các giải thi đấu cấp huyện, tỉnh trên cả nước.

Trước đó, từ tháng 9-2019, PVF đã gặp gỡ, trao đổi thường xuyên với hàng loạt trung tâm bóng đá cộng đồng nhằm cung cấp tài liệu đào tạo, theo dõi và đánh giá công tác huấn luyện của HLV tại những trung tâm này. Ngoài việc tìm kiếm tài năng cho PVF thông qua tuyển sinh, hoạt động kết nối với các trung tâm bóng đá cộng đồng sẽ giúp phát triển chân đế cho bóng đá địa phương và bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Học viên PVF được chăm lo kỹ lưỡng trong từng bữa ăn, với chế độ dinh dưỡng khoa học, đảm bảo vừa ngon miệng, vừa hỗ trợ quá trình trưởng thành. Ảnh: ANH HOÀNG

Sau các vòng tuyển chọn sơ loại, tối đa 100 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn tập thử tại PVF từ ngày 18-7 đến 29-7. Tùy thuộc vào diễn biến dịch COVID-19, lịch tuyển sinh qua mạng xã hội và vòng tập thử có thể thay đổi.

Nhằm giúp các thí sinh bộc lộ tốt nhất khả năng chơi bóng, PVF sẽ chia cầu thủ thành các đội thi đấu đối kháng 4:4 trong thời gian 4 phút/trận với nhiều lượt thi đấu để quan sát, lựa chọn. Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên giảm dần gồm: Tư duy chiến thuật, tố chất kỹ thuật, tâm lý thái độ, thể hình thể chất.

PVF chăm lo toàn diện về chuyên môn và đời sống tinh thần cho học viên trong môi trường học tập Vinschool trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trên con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ảnh: ANH HOÀNG

Trưởng phòng huấn luyện nền tảng - Cédric Luongo, cho biết: “Chúng tôi đã, đang mở rộng hợp tác, thi đấu giao hữu với các CLB bóng đá tên tuổi trong khu vực và trên thế giới; đồng thời đưa chuyên gia, công nghệ, tiêu chuẩn bóng đá tiên tiến về trung tâm. Thông qua đợt tuyển sinh này, chúng tôi kỳ vọng có thể tìm kiếm được những tài năng bóng đá trẻ để đào tạo, bồi dưỡng các em trở thành những cầu thủ Việt Nam đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế”.

Sau khi trúng tuyển, các học viên sẽ được huấn luyện bởi đội ngũ HLV hàng đầu trong nước và quốc tế. Học viên được chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần trong môi trường khoa học, hiện đại và nhân văn; được học tập toàn diện về văn hóa, tiếng Anh và kỹ năng mềm để trở thành những cầu thủ không chỉ giỏi chuyên môn, có thể hình, thể lực, sức khỏe vượt trội mà còn có kỷ luật, đạo đức, văn hóa đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của bóng đá nhà nghề thế giới. Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội trở thành cầu thủ thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

 

PVF do Tập đoàn Vingroup thành lập năm 2008 với sứ mệnh đào tạo và cung cấp tuyển thủ tài năng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nâng tầm bóng đá nước nhà lên đẳng cấp thế giới. Từ năm 2010 đến tháng 12-2019, PVF đã giành 16 chức vô địch và chín ngôi á quân các giải trẻ quốc gia; chín lần vô địch, hai lần á quân các giải trẻ quốc tế. Nhiều học viên ưu tú của PVF đã tham gia các đội tuyển quốc gia dự các giải đấu lớn như vòng chung kết World Cup U-20 năm 2017, giành ngôi á quân tại vòng chung kết U-23 châu Á năm 2018, giành ngôi vô địch tại giải Đông Nam Á AFF Cup 2018 và vô địch SEA Games 30 năm 2019, lọt vào vòng chung kết U-20 châu Á 2020. Năm 2019, thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và VFF ký kết hợp tác hiện thực hóa ước mơ Olympics 2024 và World Cup 2026 cho bóng đá Việt Nam.

PVF săn lùng tài năng trẻ Việt Nam và tham vọng World Cup 2026 ảnh 4
Tiền đạo Hà Đức Chinh (phải) - nhà vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019 trưởng thành từ lò đào tạo VPF. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm